xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tăng cường siết xe quá tải

Bài và ảnh: THÀNH ĐỒNG

Chỉ trong đêm 26 đến rạng sáng 27-6, Phòng CSGT, TTGT đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính, rút giấy phép lái xe 19 trường hợp xe quá tải

Trước việc tài xế cố ý chạy vào ban đêm để né bị xử phạt xe quá tải, từ ngày 26-6, lực lượng thanh tra giao thông (TTGT) và cảnh sát giao thông (CSGT) TP HCM bắt đầu tăng cường thời gian xử lý xe quá tải vào ban đêm trước cụm cảng Cát Lái (quận 2); đồng thời, các tổ tuần tra ban đêm sẽ lập chốt cân di động trên các tuyến đường ra vào cảng Cát Lái, cảng Tân Thuận, đường Đồng Văn Cống, Mai Chí Thọ, Nguyễn Thị Định...
 
img
Hai xe container chở vượt quá tải trọng cho phép bị lực lượng CSGT xử phạt trong đêm 26-6

Quá tải gấp 5 lần cho phép

19 giờ ngày 26-6, chúng tôi có mặt trên các tuyến đường vào cảng Cát Lái, lúc này lượng xe tải, xe container nườm nượp ra vào. Đến 21 giờ, lực lượng CSGT, TTGT bắt đầu chốt tại vòng xoay Mỹ Thủy (đường Nguyễn Thị Định, quận 2) cũng là lúc lượng xe container, xe tải lưu thông thưa dần hoặc chạy với tốc độ thật chậm.
 
9 giờ 15 phút, xe container BKS 57M-2053 kéo rơ-moóc BKS 51R-5712 do tài xế Đinh Quang Huy (SN 1981, ngụ tỉnh Hải Dương) điều khiển lưu thông hướng từ cảng Cát Lái ra đã được lực lượng chức năng mời vào cân tải trọng xe. Qua kiểm tra phát hiện tải trọng của xe vượt quá mức quy định cho phép trên 30%, CSGT đã lập biên bản xử lý hành chính, đồng thời rút giấy phép lái xe của tài xế.
 
Tiếp đó, nhiều xe tải, xe container khác cũng lần lượt được mời vào kiểm tra và hầu hết đều có tải trọng vượt mức quy định cho phép trên 30%.
 
Đặc biệt lúc 23 giờ 45 phút, xe tải 60L-8601 do tài xế Trần Ngọc Sơn (SN 1987, ngụ TP Hải Dương) điều khiển vận chuyển 9 ống thoát nước dạng lớn được yêu cầu vào cân kiểm tra. Lực lượng chức năng đã không thể tin vào mắt mình khi kết quả cho thấy xe chở đến 30.960 kg hàng hóa trong khi tải trọng của xe này tối đa chỉ được phép chở 6.000 kg.

Sau 23 giờ, lực lượng CSGT, TTGT rút khỏi vòng xoay Mỹ Thủy, chuyển về chốt chặn tại khu vực gần ngã tư Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống. Nhiều tài xế liền cho xe tấp vào lề đường Mai Chí Thọ, chờ lực lượng chức năng rút đi.

Theo Phòng CSGT, trong đêm 27-6, tại khu vực vòng xoay Mỹ Thủy và đường Mai Chí Thọ, lực lượng CSGT và TTGT đã lập biên bản xử phạt 19 trường hợp.

Né hoặc chờ...

So với số lượng xe lưu thông ra vào khu vực cảng Cát Lái (quận 2) và hướng từ cầu Phú Mỹ (quận 7) qua, số lượng xe bị kiểm tra xử phạt vào đêm 26 và rạng sáng 27-6 là không đáng kể.
 
Theo một CSGT, từ khi ra quân kiểm tra xử phạt xe quá tải đến nay, chủ các doanh nghiệp cũng như tài xế có rất nhiều cách để né tránh. Trong đêm 26-6, khi lực lượng CSGT, TTGT xuất hiện, dọc tuyến đường Nguyễn Thị Định (đoạn từ cảng Cát Lái kéo dài đến ngã ba Cát Lái) có hàng trăm xe container, xe tải nối đuôi nhau tắt máy đậu hai bên đường.
 
Một số tài xế leo vào cabin đóng cửa cố thủ khi lực lượng CSGT tới kiểm tra. Một số khác đi vào các quán cà phê võng gần đó tranh thủ ngủ hoặc uống cà phê... chờ qua giờ kiểm tra rồi sẽ cho xe lăn bánh.
 
Gần 1 giờ sáng 27-6, khi lực lượng chức năng vừa rút khỏi vòng xoay Mỹ Thủy, hàng trăm xe container, xe tải nối đuôi nhau chạy khiến khu vực ra vào cảng Cát Lái, đường Đồng Văn Cống, ngã ba Cát Lái bị dồn ứ. Đặc biệt tại khu vực Quốc lộ 1A và xa lộ Hà Nội, kể từ sau 1 giờ sáng 27-6, hàng loạt xe tải, xe container cũng bắt đầu nối đuôi nhau xuất bến.
 
Một số tài xế cho biết do chở hàng xuất nhập khẩu có kẹp siêu chì của hải quan, không thể mở ra để hạ tải nên phải chấp nhận xử phạt hoặc tìm biện pháp để né tránh. Để không bị kiểm tra, xử phạt xe quá tải, chỉ còn cách chuyển sang chạy vào lúc tờ mờ sáng. Nhiều doanh nghiệp, chủ hàng cử người ra canh chừng, chờ đến khi lực lượng chức năng rút lui thì điện thoại báo tài xế.

Sẽ kiểm tra thường xuyên

Theo thiếu tá Trần Hồng Minh, Phó trưởng Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TP HCM, kiểm tra xe quá tải sẽ được thực hiện thường xuyên đến hết năm 2013 và lực lượng chức năng sẽ phân bổ tại tất cả các cảng, kho bãi của TP để kiểm tra.
 
Theo quy định hiện hành, các trường hợp vượt quá tải trọng trên 30% sẽ bị lập biên bản xử phạt hành chính 4 triệu đồng, giữ giấy phép lái xe 60 ngày; các trường hợp vi phạm tải trọng từ 5 % đến 30% bị xử phạt vi phạm hành chính 1 triệu đồng và giữ giấy phép lái xe 30 ngày.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo