Các chuyên gia đã phân tích các tác động của việc gia nhập WTO trên nhiều phương diện khác nhau, đồng thời đề xuất các khuyến nghị chính sách nói chung. Sau một năm gia nhập WTO, kinh tế Việt Nam đã có sự tăng trưởng mạnh. Trong năm 2007, tăng trưởng GDP 8,48%, xuất khẩu đạt 21,5%, nhập khẩu 35,5%, sản lượng công nghiệp tăng 10,6%, số vốn cam kết đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt con số kỷ lục 20,3 tỉ USD, thị trường chứng khoán phát triển mạnh với tỉ lệ vốn hóa chiếm 40% GDP. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đối mặt với những vấn đề hết sức khó khăn, tỉ lệ lạm phát 12,6%, thâm hụt thương mại tăng kỷ lục gấp 2,5 lần so với năm 2006. Năm 2008, những khó khăn này trầm trọng hơn với nhịp biến động hằng ngày của các chỉ số kinh tế thế giới. Theo tiến sĩ Lê Đăng Doanh, việc gia nhập WTO đã tác động tích cực đến môi trường đầu tư tại Việt Nam song môi trường đầu tư cũng gặp phải những thách thức lớn như: kết cấu hạ tầng kỹ thuật quá tải, công nghiệp và dịch vụ trợ giúp kém phát triển... Để khắc phục, cần đẩy nhanh cải cách sâu sắc về thể chế và pháp luật đồng thời với việc thực hiện các cam kết WTO, tăng cường hợp tác chặt chẽ với cộng đồng doanh nghiệp nhằm cải thiện nguồn cung lực lượng lao động cả về số lượng và chất lượng...
Bình luận (0)