xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tạo đột phá trong giảm ngập, kẹt xe

Phan Anh

Năm 2016, TP HCM sẽ nâng diện tích đường tăng thêm lên 579.462 m2; giải quyết cơ bản tình trạng ngập nước khu vực trung tâm

Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM khóa X đã khai mạc vào sáng 1-12 dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Văn Thưởng. Ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, chỉ đạo hội nghị.

Kinh tế tăng cao nhất 3 năm qua

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Văn Thưởng khẳng định năm 2015, kinh tế TP phục hồi, tăng trưởng ổn định, đạt mức cao nhất trong 3 năm qua. Cụ thể, tổng sản phẩm nội địa (GDP) năm 2012 đạt 9,2%, năm 2013 đạt 9,3%, năm 2014 đạt 9,6% và năm 2015 đạt 9,8%. Ông Thưởng cũng cho biết thêm một số tín hiệu vui của nền kinh tế TP như chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh được cải thiện, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng, tình hình sản xuất - kinh doanh có nhiều chuyển biến tích cực, chỉ số giá tiêu dùng được kiểm soát tốt, quản lý đô thị được tăng cường, kết cấu hạ tầng kỹ thuật - xã hội có nhiều tiến bộ. Bên cạnh đó, việc chăm lo cho dân đạt nhiều kết quả tốt, nhất là chăm lo các đối tượng diện chính sách, hộ nghèo, cận nghèo; hoàn thành sớm Chương trình giảm nghèo TP giai đoạn 2014-2015, cơ bản hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới. “Những kết quả này đã góp phần đáng kể cho hoàn thành nhiệm vụ 5 năm giai đoạn 2010-2015 và tạo đà cho giai đoạn phát triển tiếp theo” - ông Thưởng nhấn mạnh.

 


Năm 2016, TP HCM sẽ có nhiều biện pháp để giảm ùn tắc giao thông. Ảnh: Hoàng Triều

Năm 2016, TP HCM sẽ có nhiều biện pháp để giảm ùn tắc giao thông. Ảnh: Hoàng Triều

 

Trình bày tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND TP về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách năm 2015, Phó Bí thư Thành ủy Tất Thành Cang cũng đánh giá kinh tế TP tiếp tục tăng trưởng khá, duy trì mức tăng trưởng gấp 1,5 lần cả nước. Theo ông Cang, một điểm nổi bật của nền kinh tế TP năm 2015 là thu ngân sách vượt dự toán. “Tổng thu ngân sách nhà nước (không tính ghi thu - ghi chi) ước thực hiện năm 2015 là 267.955 tỉ đồng, đạt 100,82% dự toán, tăng 7,79% so với cùng kỳ” - ông Cang cho hay.

10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp

Tuy nền kinh tế TP năm 2015 có những kết quả đáng khích lệ nhưng Thành ủy TP HCM cũng nhìn nhận vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Đó là năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh còn thấp; doanh nghiệp và người sản xuất - kinh doanh còn đang rất khó khăn; chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; kết quả giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới chưa thật bền vững, giải quyết những vấn đề bức xúc của người dân về ùn tắc giao thông, giảm ngập nước, giảm ô nhiễm, tình hình an ninh trật tự… chưa tạo được đột phá. Vì thế, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Văn Thưởng cho biết trong năm 2016, TP đặt ra yêu cầu tốc độ tăng trưởng không những cao hơn năm 2015, cao hơn tốc độ tăng bình quân của 3 năm gần đây mà còn đòi hỏi có chuyển biến rõ nét về chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh; có những giải pháp hữu hiệu để nâng cao các yếu tố năng suất tổng hợp (TFP), tăng vốn đầu tư và hiệu quả vốn đầu tư; nâng cao năng lực quản lý điều hành… Bên cạnh đó, TP phải tạo môi trường kinh doanh tốt, công khai, minh bạch để doanh nghiệp ở các thành phần kinh tế bình đẳng, thuận lợi trong phát triển. Quy định rõ trách nhiệm; khen, chê rõ ràng và kịp thời từng đơn vị, địa phương, cá nhân trong giải quyết các vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp và nhân dân.

Theo Phó Bí thư Thành ủy Tất Thành Cang, năm 2016, UBND TP đã đề ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để khắc phục những khó khăn, hạn chế của nền kinh tế. Trong đó, TP sẽ đẩy mạnh giải quyết những vấn đề gây bức xúc trong nhân dân như triển khai chương trình đột phá về giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông giai đoạn 2016-2020; chương trình đột phá về giảm ngập nước, ứng phó với biến đổi khí hậu... Cụ thể, TP sẽ nâng diện tích đường tăng thêm lên 579.462 m2; mật độ đường giao thông tối thiểu 1,99 km/km2; xây mới 11 cây cầu và tỉ lệ đất dành cho giao thông đạt tối thiểu 8,24% đất đô thị toàn TP. Mặt khác, TP sẽ đưa vào sử dụng 26 công trình cầu, đường trọng điểm, cấp bách như đường Phạm Văn Đồng, đường nối đường Nguyễn Duy Trinh vào KCN Phú Hữu, cầu Rạch Chiếc trên đường Vành đai phía Đông, hoàn thành nạo vét tuyến đường thủy Bà Chiêm - Bà Chùa - Lấp Dầu… TP cũng sẽ đánh giá lại tình hình phân cấp hạ tầng cho các đơn vị thực hiện, cần thiết đề xuất bổ sung mạnh hơn nữa cho các đơn vị thực hiện tốt hoặc kiến nghị thu hồi bàn giao nếu đơn vị đó chưa thực hiện tốt; sử dụng hiệu quả nguồn vốn duy tu sửa chữa, nguồn vốn ủy quyền được giao. Về chống ngập nước, trong năm 2016, TP phấn đấu giải quyết cơ bản tình trạng ngập nước khu vực trung tâm, không để phát sinh điểm ngập mới, xử lý dứt điểm 9/17 điểm ngập do mưa còn lại.

 

Cải thiện độ hài lòng của dân

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thành Phong cũng trình bày tờ trình về kết quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động nhân dân năm 2015; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2016. Ông Phong cho biết đại đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân TP tin tưởng vào đường lối đổi mới và sự lãnh đạo của Đảng; phấn khởi trước những thành tựu của đất nước và TP. Tuy nhiên, một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân còn lo lắng, bức xúc về các vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống như an toàn vệ sinh thực phẩm, ngập nước, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, quá tải trong khám chữa bệnh; hiện tượng né tránh, sợ trách nhiệm, thái độ thờ ơ trong giải quyết công việc; tình trạng thiếu công khai, minh bạch, tiêu cực, nhũng nhiễu, vòi vĩnh của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết công việc cho tổ chức và công dân...

Nói về vấn đề này, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Văn Thưởng yêu cầu phải xác định rõ giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; cải thiện cảm nhận, độ hài lòng của người dân về điều hành của chính quyền qua việc đưa 3 chỉ số PAPI, PCI, PAR Index vào tốp 5 cả nước.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo