“Là một cựu chiến binh Mỹ trong chiến tranh VN hiện đang sống và làm việc tại VN, với hơn 6 năm điều hành các chương trình nhân đạo cho các tổ chức cựu chiến binh Mỹ, tôi đề nghị ngài làm thất bại HR2833, cái gọi là “Đạo luật nhân quyền VN”.
Cái dự luật này không chỉ mang tên nhằm đề cập đến “nhân quyền”, mà nó được soạn thảo nhằm mục đích rõ ràng là cản trở việc cải thiện quan hệ giữa Mỹ và VN đã đạt được để đi tới sự cởi mở hơn, tự do hơn, có trách nhiệm hơn như là kết quả của sự hợp tác giữa hai nước.
Những “thực tế” (điều khoản 101) mà đạo luật này lấy làm cơ sở bao gồm hầu như toàn bộ các báo cáo của một số nhóm Việt kiều hoạt động tại Mỹ. Những “thực tế” này không đầy đủ, không đúng sự thật, làm cho người ta lạc hướng. Ví dụ, tôi có các bạn và các nhân viên là người theo đạo Thiên Chúa giáo, họ nói với tôi một cách chắc chắn rằng họ có tự do hoàn toàn trong việc thờ cúng ngay từ hồi đầu thế kỷ này cho cả gia đình. Cha Lý, một trong những cá nhân được nêu tên trong “thực tế điều tra” là bị Chính phủ VN giam giữ, bị chính những người theo đạo Thiên Chúa giáo cho là phần tử gây rối, tin rằng hắn đã sử dụng nhà thờ như một diễn đàn chính trị với sự hỗ trợ của các nhóm Việt kiều tại Mỹ.
Về vấn đề “phá hủy các chùa chiền và miếu mạo”, với tôi điều đó là vô lý. Có thấy được tốc độ xây dựng các nhà thờ mới ở VN hiện nay, hãnh diện đề ngày xây dựng trên tấm biển lớn trước cửa chính như “xây năm 1999”, và mới hơn nữa. Có việc chính quyền đã cho tháo dỡ một số nhà thờ Tin Lành, nhưng là khi phát hiện nó được xây dựng trái phép hay không đúng giấy phép xây dựng. Thế nhưng, những kẻ vi phạm đã quay video cảnh tượng đó, rõ ràng là có sự chuẩn bị từ trước và sử dụng các băng ở Mỹ đó để chứng minh có việc chính phủ “phá hủy” các đền thờ và miếu mạo ở đây.
Vấn đề ở đây là dự luật do một số Việt kiều ở Mỹ thảo ra và phục vụ cho chiến lược của họ, những người muốn VN hiện nay rơi vào tình trạng mất ổn định, mất an ninh, bị cô lập. Một vài người trong số này là những phần tử khủng bố, đóng ở tiểu bang California, Bắc Carolina, những kẻ tuyên bố sứ mạng của chúng là lật đổ chính phủ hiện nay của nước CHXHCN VN, chính phủ đã được nước Mỹ công nhận là hoàn toàn hợp pháp và có quan hệ ngoại giao đầy đủ.
Đạo luật có dụng ý xấu, ngôn từ mang tính khiêu khích và kích động, nó chọn riêng VN ra để trừng phạt một cách bất thường, không áp dụng với các nước khác có sự “vi phạm nhân quyền” còn tồi tệ hơn. Nếu dự luật này được Thượng viện thông qua, nó sẽ phá hoại thành quả của 5 năm đàm phán tích cực và nỗ lực hòa giải của đại sứ Peterson, cũng như công việc đàm phán của hàng trăm doanh nhân Mỹ, các nhà ngoại giao và nhân viên phi chính phủ ở VN.
Bình luận (0)