Ngày 29-5, tại buổi đối thoại phòng chống tham nhũng lần thứ 5 giữa Chính phủ VN và cộng đồng quốc tế ở Hà Nội, ông Trần Văn Truyền, Tổng Thanh tra Chính phủ, khẳng định Chính phủ VN cam kết thực thi các biện pháp phòng tích cực, chống kiên quyết tham nhũng trong xây dựng cơ bản.
Ông Lê Văn Lân, Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, cho biết công tác phòng chống tham nhũng những tháng đầu năm 2009 đã có chuyển biến rõ nét, tuy nhiên, vẫn còn nhiều hạn chế do triển khai thực hiện ở một số bộ ngành, địa phương chưa nghiêm túc, một số vụ tham nhũng xử lý còn chậm. Chỉ tính riêng quý I/2009, đã phát hiện được số tiền sai phạm trong xây dựng cơ bản là 11,124 tỉ đồng nhưng thu hồi ngân sách Nhà nước mới chỉ được 1,157 tỉ đồng, tức khoảng 10% số tiền thất thoát.
Đại sứ Thụy Điển tại VN Rolf Bergman, đại diện cho các nhà tài trợ, cho rằng tham nhũng vẫn diễn ra một cách nghiêm trọng và trên nhiều lĩnh vực, dẫn tới các hậu quả tiêu cực, đặc biệt trong ngành xây dựng, được coi là ngành quan trọng bậc nhất trong phát triển của VN. “Tham nhũng dẫn đến các công trình xây dựng kém chất lượng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả kinh tế, thương vong về người và môi trường sinh thái”- ông Rolf Bergman nhận định.
Ông Phạm Văn Khanh, Vụ trưởng Vụ 1 - Thanh tra Chính phủ, cho biết tại giai đoạn chuẩn bị đầu tư, sai phạm thường xảy ra ở các khâu như: xác định mục tiêu dự án không chính xác gây lãng phí lớn, phê duyệt tổng mức đầu tư không chính xác dẫn đến sơ hở trong quá trình thực hiện; tình trạng lập, phê duyệt dự án đầu tư, thẩm định và phê duyệt thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán chưa chặt chẽ...
Lý giải về những sai phạm trên, Thanh tra Bộ Xây dựng cho rằng nguyên nhân là do quản lý kém, buông lỏng và có mục đích không rõ ràng trong đấu thầu.
Các nhà tài trợ quốc tế đến từ Anh, Úc, Nhật, Đan Mạch, Tổ chức Minh bạch quốc tế... đều nhất trí rằng giám sát các gói thầu một cách minh bạch là điều kiện tiên quyết để phòng chống tham nhũng.
Bình luận (0)