xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thanh Hóa: Tàu chở dầu bị cháy nổ đã bị nổ 1 tháng trước

Tin-ảnh: Tuấn Minh

(NLĐO)- Thêm 1 nạn nhân vụ nổ tàu chở dầu ở Thanh Hóa đã tử vong tại bệnh viện do bỏng quá nặng, trong khi chủ tàu nảy từng gây ra vụ nổ trên tàu trước đó 1 tháng do hàn vá khoang chứa dầu.

 

Chiếc tàu chở dầu phát nổ trên Cảng cá Lạch Bạng - Thanh Hóa.

Chiếc tàu chở dầu phát nổ trên cảng cá Lạch Bạng - Thanh Hóa.

 

Sáng nay 24-8, thông tin từ UBND xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa cho biết anh Hoàng Văn Huynh (SN 1978, ngụ xã Hải Bình), người bị nạn trong vụ nổ tàu chở dầu ở cảng cá Lạch Bạng, đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa do vết bỏng quá nặng.

Như vậy, liên quan đến vụ nổ tàu trên đã có 2 người tử vong là anh Huynh và anh Phạm Văn Tuấn (SN 1981, ngụ thôn Liên Bình, xã Hải Bình). Ngoài ra, còn 3 người khác đang trong tình trạng nguy kịch là ông Hồ Văn Hợp (SN 1956), anh Nguyễn Văn Trường, đều ngụ xã Hải Bình và anh Lê Công Trình (SN 1990, ngụ thôn Giang Sơn, xã Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia).

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 8 giờ sáng 23-8, tại khu vực cảng cá Lạch Bạng (xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) đã xảy ra vụ nổ tàu chở dầu kèm theo hỏa hoạn khiến chiếc tàu chở dầu của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Trường (SN 1976, ngụ thôn Liên Định, xã Hải Bình) làm chủ bị cháy rụi, nhiều người bị hất xuống sông và có thiệt hại về người.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu được xác định là do các ngư dân trong quá trình đang hàn xì trên tàu thì xảy ra sự cố chập điện làm tóe lửa. Ngọn lửa bùng cháy và bắt nhanh sang khoang chở dầu. Trong phút chốc, chiếc tàu chở 5.000 lít dầu bốc cháy ngùn ngụt, các ngư dân trên tàu hoảng sợ đã nhảy xuống sông thoát thân. Do đứng gần, anh Phạm Văn Tuấn không kịp phản ứng đã dẫn đến tử vong.

Nhận được thông tin, lực lượng Biên phòng các đồn Hải Thanh và Nghi Sơn (huyện Tĩnh Gia) phối hợp với chính quyền địa phương và Cảnh sát phòng cháy chữa cháy khu vực Tĩnh Gia đã tới hiện trường dập lửa.

Được biết, hơn một tháng trước, ông Trường trong khi hàn vá, sửa chữa khoang chứa dầu trên chiếc tàu đã cũ cũng đã gây ra 1 vụ nổ. May mắn là lúc đó vụ nổ không gây thiệt hại về người và tài sản.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, UBND huyện Tĩnh Gia và Hội Chữ thập Đỏ đã tới động viện và hỗ trợ cho mỗi gia đình nạn nhân có người chết là 5 triệu đồng, gia đình có người bị thương là 1,5 triệu đồng. UBND xã Hải Bình hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong 5 triệu đồng, 3 triệu đồng cho mỗi nạn nhân bị thương.

Một số hình ảnh về vụ nổ tàu cá ở Cảng cá Lạch Bạng - Thanh Hóa:

 

Chiếc tàu chở 5.000 lít dầu của anh Trường phát nổ do hàn xì
Chiếc tàu chở 5.000 lít dầu của anh Trường phát nổ do hàn xì

 

 

 
Chiếc tàu cháy chỉ còn trơ khung

Chiếc tàu cháy tan hoang chỉ còn trơ khung. Đã có 2 người chết, 3 người bị thương sau vụ nổ

 

Lực lượng cứu hỏa đã phải mất cả tiếng đồng hồ để dập tắt đám cháy
Lực lượng cứu hỏa đã phải mất cả tiếng đồng hồ để dập tắt đám cháy

 

Hầm chứa dầu bị bật tung nắp sau vụ nổ. Nguyên nhân vẫn đang được điều tra
Hầm chứa dầu bị bật tung nắp sau vụ nổ. Nguyên nhân vẫn đang được điều tra

 

Lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ nổ tàu
Lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ nổ tàu

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo