Sau khi nghe kỹ sư Tạch trình bày sự việc và đưa ra những chứng cứ cũng như quyết định đình chỉ của TMV, ông Doanh cho rằng các tin nhắn và đơn xin nghỉ việc mà kỹ sư Tạch đưa ra cần được xem xét, việc kỹ sư “tố” TMV bán ra thị trường hàng chục ngàn xe mắc lỗi và khiếu nại quyết định tạm đình chỉ công tác là đúng quy định. “TMV đã có thiếu sót khi không mời kỹ sư Tạch tham gia buổi họp dẫn tới đề xuất tạm đình chỉ công tác” – ông Doanh nói.
Kỹ sư Lê Văn Tạch cũng đã có văn bản kiến nghị Thanh tra Sở LĐ-TB-XH tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị TMV hủy bỏ quyết định đình chỉ công việc đối với mình.
Bình luận (0)