xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thêm một nạn nhân vụ nổ ở Hà Đông tử vong

D.Thu

(NLĐO) - Dù được điều trị tích cực nhưng nạn nhân Đặng Cao Thủy bị thương nặng trong vụ nổ kinh hoàng ở Khu đô thị Văn Phú (Hà Đông, Hà Nội) đã tử vong.

 

Nạn nhân Đặng Cao Thuỷ lúc đang được điều trị tại bệnh viện
Nạn nhân Đặng Cao Thuỷ lúc đang được điều trị tại bệnh viện

Thông tin từ Bệnh viện (BV) Quân Y 103 (Hà Nội) sáng 23-3 cho biết bệnh nhân Đặng Cao Thủy (32 tuổi, ở huyện Thạch Thất, Hà Nội), người lái xe ô tô lúc xảy ra vụ nổ kinh hoàng do cưa đồng nát ở Khu đô thị Văn Phú (quận Hà Đông, Hà Nội) chiều 19-3, đã tử vong vào lúc 8 giờ 30 phút sáng cùng ngày.

Bác sĩ Kiều Văn Khương cho biết dù được các bác sĩ điều trị tích cực nhưng bệnh nhân Thuỷ đã không qua khỏi. Trước đó, ngày 21-3, bệnh nhân đã được mở khí quản để thông khí nhân tạo. Bệnh nhân được tiếp tục điều trị chống phù não, kiểm soát huyết đông song ý thức không tốt lên, đặc biệt có sốt cao, tình trạng tiến triển nặng hơn.

Được biết anh Đặng Cao Thuỷ có 2 con, cháu đầu học lớp 3, cháu thứ hai học mẫu giáo. Anh Thủy làm nghề vận tải, là người kiếm tiền chính của gia đình.

Một nạn nhân nặng khác của vụ nổ hiện vẫn đang trong tình trạng nguy kịch là chị Nguyễn Thị Lệ (23 tuổi, ở huyện Thanh Oai, Hà Nội), người ngồi cùng xe với anh Đặng Cao Thủy lúc xảy ra vụ nổ kinh hoàng.


Nạn nhân Nguyễn Thị Lệ vẫn đang nguy kịch

Nạn nhân Nguyễn Thị Lệ vẫn đang nguy kịch

Bệnh nhân Nguyễn Thị Lệ cũng được mở khí quản. Kết quả chụp lại cắt lớp vi tính sọ não ngày 21-3 cho thấy bệnh nhân Lệ đã hết máu tụ dưới màng cứng, hiện chỉ còn các ổ dọc não rải rác và có phù não hai bán cầu. Bệnh nhân vẫn sốt cao, tình hình sức khỏe tiến triển chậm.

Bà Nguyễn Thị Tho (ở xã Thanh Thủy, huyện Thanh Oai, Hà Nội - mẹ ruột chị Lệ) cho hay, gia đình chị Lệ làm nghề cơ khí. Ngày chị Lệ gặp nạn, vợ chồng chị có thuê xe anh Đặng Cao Thủy chở hàng về. Khi xe của hai người chở hàng qua khu đô thị Văn Phú bất ngờ bị sức ép từ vụ nổ bắn vào ngôi nhà số 26 tòa CT9. Sau tai nạn, anh Thủy và chị Lệ bất tỉnh, bị kẹt trên xe ô tô.

Vợ chồng chị Lệ có 2 con nhỏ, cháu gái đầu 2 tuổi rưỡi và con trai thứ hai 7 tháng tuổi.

Như vậy, đến nay, đã có 5 người chết trong vụ nổ kinh hoàng do cưa đồng nát ở Khu đô thị Văn Phú (quận Hà Đông, Hà Nội) chiều 19-3.

Miễn phí điều trị cho các nạn nhân

Với các nạn nhân khác được điều trị tại BV Đa khoa Hà Đông (Hà Nội), bác sĩ Nguyễn Vũ Trung cho biết sau khi vụ nổ xảy ra, BV tiếp nhận và điều trị cho 6 nạn nhân. Trong số đó có 2 nạn nhân là Nguyễn Duy Tranh (57 tuổi) và Nguyễn Anh Đức (30 tuổi), cùng ở Văn Phú, Hà Đông) chỉ bị thương nhẹ nên đã được xuất viện, điều trị tại nhà. Bốn nạn nhân còn lại là Nguyễn Thị Hằng (26 tuổi, Mỗ Lao, Hà Đông), Nguyễn Vũ Thị Linh (28 tuổi, Yết Kiêu, Hà Đông), Trần Thị Thanh Huyền (26 tuổi, Văn Phú, Hà Đông) và Nguyễn Thị Kim Phương (33 tuổi, Văn Phú, Hà Đông) do chấn thương nặng hơn nên bệnh viện vẫn tiếp tục theo dõi, điều trị tích cực. Đến sáng 23-3, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật lấy dị vật găm vào vùng hàm mặt cho bệnh nhân Huyền.

Toàn bộ các nạn nhân sẽ được miễn toàn bộ chi phí điều trị. Thành ủy Hà Nội cũng chỉ đạo ngành y tế huy động tối đa phương tiện, thuốc men tốt nhất để điều trị cho các nạn nhân.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo