xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thi thể bà Hà Linh đã về với gia đình

NGỌC BÍCH - ĐÌNH THI

Cuối cùng, thi thể của nữ doanh nhân Hà Linh đã được đưa về quê hương sau gần 4 tháng rưỡi lưu lại xứ người

Khoảng 16 giờ 20 phút ngày 4-2, thi thể của bà Hà Linh (tên thật Hà Thúy Linh, 46 tuổi, chủ doanh nghiệp trà Hà Linh) đã được đưa về tới nhà riêng ở TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Linh cữu bà Hà Linh được đưa về gia đình ở TP Đà Lạt Ảnh: NGỌC BÍCH
Linh cữu bà Hà Linh được đưa về gia đình ở TP Đà Lạt Ảnh: NGỌC BÍCH

Cả ngày 4-2, lãnh đạo TP Đà Lạt và nhiều bạn bè, đồng nghiệp, những nông dân trồng trà đã đến nhà để chia buồn, phụ gia đình lo hậu sự và thắp nén hương tưởng nhớ nữ doanh nhân trẻ tài năng, có công lớn trong ngành trà tỉnh Lâm Đồng.

Bà Phạm Thị Hà - một người trồng trà ở xã Trạm Hành, TP Đà Lạt - ôm bó hoa huệ trắng đợi ở một quán nước gần căn nhà của bà Hà Linh xúc động: “Cô ấy là ân nhân của chúng tôi. Gia đình tôi từ 2 bàn tay trắng lên đây lập nghiệp, nhờ cô ấy mà có nhà cửa. Vậy mà…”. Nhiều nông dân khác khi biết tin đã đến đây từ sáng để mong được thắp nén hương tiễn đưa người phụ nữ đã giúp họ có cuộc sống ấm no, con cái được học hành. Với họ, từ lâu, bà Hà Linh đã là người thân, luôn gần gũi, giúp đỡ họ trong cuộc sống.

Bà Hà Ngọc Hương, em gái của bà Hà Linh, chia sẻ: “Gia đình mong được nhìn mặt chị Linh từ rất lâu, cũng đã có nhiều lần bên nước bạn báo sẽ đưa thi thể chị về nhưng sau đó hoãn nên gia đình vô cùng thất vọng. Cuối cùng, chị đã về được tới quê hương, gia đình cũng được an ủi phần nào. Mong mọi việc sớm được sáng tỏ, trả lại công bằng cho chị tôi”.

Ông Võ Ngọc Hiệp, Chủ tịch UBND TP Đà Lạt, cho biết: “Cho đến thời điểm này, nguyên nhân cái chết của bà Hà Linh chưa được phía Trung Quốc công bố chính thức. TP Đà Lạt nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung đang tích cực phối hợp cùng Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) tiếp tục yêu cầu cơ quan chức năng Trung Quốc làm rõ nguyên nhân cái chết của bà”.

Chiều tối cùng ngày, HĐND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức đoàn đến viếng bà Hà Linh. Đoàn đã trao bằng khen của UBND tỉnh Lâm Đồng cho gia đình bà Hà Linh về những cống hiến của bà cho ngành trà nói riêng và cho tỉnh Lâm Đồng nói chung. Lễ di quan bà Hà Linh sẽ diễn ra vào 12 giờ ngày 6-2 và an táng tại Nghĩa trang Xuân Thành (TP Đà Lạt) lúc 13 giờ cùng ngày.

Luật sư Trương Quang Quý, người hỗ trợ pháp lý cho Công ty TNHH Hà Linh, cho biết linh cữu của bà Hà Linh đã được đưa từ Quảng Đông sang Hồng Kông, sau đó lên máy bay của Vietnam Airlines để trở về Việt Nam. Chuyến bay đưa linh cữu bà Hà Linh đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM) hơn 12 giờ ngày 4-2, sau đó gia đình đã thuê xe để đưa thi thể bà Linh về nhà ở TP Đà Lạt.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 23-9-2015, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu có công điện khẩn cho biết bà Hà Linh bị bạn hàng buôn bán mời uống nước, sau đó hôn mê và bị cướp toàn bộ tài sản, hộ chiếu tại TP Đông Quán, tỉnh Quảng Đông. Dù được cấp cứu tại bệnh viện nhưng bà không qua khỏi và tử vong vào sáng sớm 22-9-2015. Theo chẩn đoán y tế, bà Hà Linh bị tổn thương tuyến tụy, vỡ trực tràng do ngoại lực tác động.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo