icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thị trường Nga hấp dẫn các doanh nghiệp TPHCM

Nhóm PV Kinh tế

Sau 12 ngày đi thăm và làm việc tại các thành phố St Petersburg, Moscow và tỉnh Sverdlovsk của Nga, ngày 31-5, đoàn cán bộ lãnh đạo TPHCM do đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP, dẫn đầu cùng với 26 doanh nghiệp đã về tới TPHCM. Nhóm phóng viên kinh tế Báo Người Lao Động đã ghi lại ý kiến các thành viên trong đoàn

Ông Phạm Hảo Hớn - Chủ tịch Hiệp hội Công thương TPHCM - Trưởng đoàn Hiệp hội và doanh nghiệp VN:

Đã ký được 41 hợp đồng ghi nhớ

Nga là một thị trường lớn, tuy nhiên doanh nghiệp (DN) VN chưa khai thác tốt thị trường này. Ở Nga chỉ chú trọng phát triển ngành công nghiệp nặng, còn sản xuất hàng tiêu dùng phần lớn còn bỏ ngỏ. Đây là cơ hội cho những mặt hàng thế mạnh của VN như: gạo, cà phê, cao su, chè, thực phẩm chế biến từ nông lâm thủy hải sản, gia vị, thủ công mỹ nghệ, giày dép, quần áo may sẵn, nhựa gia dụng... Ngoài ra, VN cũng có thể nhập từ Nga thiết bị máy móc công nghiệp, nông nghiệp, sắt thép, kim loại màu, gỗ, máy móc thiết bị công nghệ xây dựng, các phương tiện vận tải. Hiện nay, trên thị trường Nga đa phần là hàng của Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, còn hàng VN chiếm một tỉ lệ không đáng kể.

Sự tham gia của chính quyền TPHCM trong chuyến đi đã tạo  thuận lợi cho các DN trong việc tạo được tin tưởng của phía đối tác, ký kết nhiều bản hợp đồng ghi nhớ. Tổng cộng có 41 bản ghi nhớ được ký kết với các DN Nga và DN người Việt tại Nga. Ngoài ra, còn ký kết 7 bản ghi nhớ của DN VN trong lĩnh vực hợp tác đầu tư sản xuất tại Nga như: Xây dựng nhà máy giày PU nữ của Công ty Bita’s, khu chăn nuôi của Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn, nhà máy chế biến mì ăn liền của Công ty Lương thực TP, kho chứa hàng của Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn, đầu tư xây dựng bất động sản, nhà ở của Công ty Cổ phần KCN Tân Tạo... Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn cũng có những thỏa thuận với Viện Hàn lâm Nông nghiệp Moscow trong đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ nông nghiệp...

Ông Đặng Thành Tâm - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần KCN Tân Tạo:

Sẽ xây dựng khu liên hợp đa chức năng

Ban đầu chúng tôi chỉ có ý định thăm dò nhưng không ngờ đã mở ra được nhiều điều hay. Công ty Cổ phần KCN Tân Tạo dự định nếu thuận lợi và được TP ủng hộ sẽ xây dựng một khu liên hợp đa năng (văn phòng cho thuê, nhà ở,  trung tâm thương mại). Ở Nga giá đất rất rẻ, nhưng giá nhà rất đắt.  1 m2 xây dựng thô ở TP của Nga là 2.000 USD, ở ngoại thành là 1.000 USD/m2, cao gấp 5 đến 10 lần ở VN, trong khi giá đất ở TPHCM lại đắt hơn ở Moscow.

Chúng tôi sẵn sàng làm một đầu mối chính để thực hiện việc đầu tư xây dựng và kinh doanh địa ốc ở Moscow, nếu có chương trình của Chính phủ hoặc của TP. Hiện nay, chúng tôi đã có 5 đơn vị trong đó có 1 đơn vị tại Nga và 1 ngân hàng tại VN sẵn sàng tham gia vào liên doanh để thực hiện các dự án xây dựng khu liên hợp thương mại đa chức năng và khu biệt thự. Vốn đầu tư khoảng trên 100 triệu USD cho khu liên hợp và khoảng trên 15 triệu USD cho khu biệt thự.

Ông Nguyễn Đức Thống - Giám đốc Công ty Điện tử Tiến Đạt:

Dự định xây dựng nhà máy sản xuất DVD

Từ lâu, Nga tập trung nhiều cho công nghiệp nặng. Vì vậy, công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng họ không mạnh. Sản phẩm điện tử nghe nhìn ở Nga chủ yếu là ngoại nhập và phần lớn là các thương hiệu nổi tiếng của Nhật, một phần ít là hàng Trung Quốc, hầu như không có thương hiệu trong nước. Ở Việt Nam, hàng Trung Quốc có giá rẻ hơn của ta, nhưng ở Nga thì giá hàng Trung Quốc lại bằng với giá hàng Việt Nam ở thị trường Việt Nam. Cũng như ở Việt Nam, hàng Trung Quốc ở Nga có chất lượng không ổn định. Sức mua ở thị trường này là khá. Điều kiện khách quan này là thuận lợi cho hàng Việt Nam. Tiến Đạt cũng có dự định xây dựng một nhà máy sản xuất DVD ở Nga. Về vốn, kỹ thuật, chúng ta có thể làm được. Tuy vậy, cái khó là quản lý và thanh toán.

Bà Lê Hải Liễu - Giám đốc Công ty Gỗ Đức Thành:

Sẵn sàng đóng thuế và chịu chi phí

Nga là một thị trường có nhiều khác biệt so với các thị trường xuất khẩu hiện nay của chúng tôi. Chuyến đi này chủ yếu để tìm hiểu và chỉ dừng lại ở việc trao đổi danh thiếp và catalogue nhưng cũng có khoảng trên 10 đối tác quan tâm đến sản phẩm đồ dùng trong nhà bằng gỗ cao su của Công ty Đức Thành. Có một công ty chuyên  triển lãm hội chợ bàn với chúng tôi về tổ chức hội chợ chuyên ngành hàng VN tại Moscow, một đơn vị tư vấn đặt quan hệ tư vấn đầu tư và một số DN đề cập đến vấn đề sản xuất ngay tại Nga. Vấn đề khó khi xuất khẩu sang thị trường Nga là thanh toán. Chúng tôi đang chọn những đối tác lớn có uy tín chấp nhận mở L/C. Chúng tôi cũng sẵn sàng đóng thuế và chịu những chi phí khi vào thị trường Nga.

Ông Nguyễn Thanh Liêm - Giám đốc Công ty Xe & Máy, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Cơ khí Điện TPHCM:

Sản phẩm TPHCM có khả năng cạnh tranh

Ở thị trường Nga, sản phẩm nội thất làm bằng kim loại, hàng của TPHCM có khả năng cạnh tranh cao. Nếu so với sản phẩm cùng loại ở TPHCM, giá ở Nga cao gấp 1,5 lần. Về mẫu mã thì ta có đủ khả năng thích nghi. Tương tự, giá xe đạp ở Nga cũng cao hơn TP rất nhiều. Vì vậy, đây là hai nhóm sản phẩm mà TPHCM có khả năng cạnh tranh ở thị trường này. Tuy vậy, các loại chi phí khác như vận chuyển, giao nhận, thuế... để đến được thị trường Nga là khá cao. Đây là điều bất lợi cho sản phẩm Việt Nam. Trong khi đó, hàng Trung Quốc vào Nga với chi phí thấp hơn nhờ vận chuyển bằng đường bộ, nhập vào Nga theo đường tiểu ngạch...Nếu giải được bài toán này thì hàng của TPHCM sẽ dễ dàng vào thị trường Nga. Nếu như kế hoạch thành lập một trung tâm thương mại của TPHCM ở Moscow được thực hiện thì hàng Việt Nam có nhiều cơ hội hơn để bước vào thị trường nhiều tiềm năng này.


Chủ tịch UBND TPHCM Lê Thanh Hải:

Các mục tiêu đề ra đều vượt dự kiến ban đầu

Chuyến đi của đoàn lần này có hai mục đích chủ yếu: Một là góp phần tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống lâu đời giữa TPHCM với các thành phố của Liên bang Nga ; hai là tìm cơ hội để hợp tác đầu tư về nhiều lĩnh vực với các thành phố St Petersburg, Moscow và tỉnh Sverdlovsk. Trong đó, ngoài việc tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận thị trường Nga, TP còn tập trung chủ yếu vào 2 nội dung là hợp tác xây dựng một trung tâm thương mại của TPHCM tại Moscow và hợp tác đầu tư trong lĩnh vực giao thông đô thị. Nhìn chung, kết thúc 12 ngày thăm và làm việc tại Nga, có thể khẳng định rằng kết quả đạt được đã vượt cao hơn so với dự kiến ban đầu trước khi đoàn lên đường. Cụ thể: Lĩnh vực giao thông đô thị chúng ta chỉ đặt yêu cầu là tìm kiếm cơ hội đầu tư lại đạt được 3 thỏa thuận ghi nhớ cụ thể giữa chính quyền  TPHCM và Moscow. Đó là hợp tác sản xuất phụ tùng lắp ráp xe buýt để phục vụ vận tải hành khách công cộng; hợp tác đầu tư để phát triển hệ thống monorail (đây là công nghệ mới chạy bằng điện từ); thứ ba là hai bên hợp tác tiến hành nghiên cứu khả thi để xây dựng hệ thống metro nhẹ (tức hệ thống metro chạy trên cầu cao). Qua khảo sát cho thấy, công nghệ của Nga về lĩnh vực này mang lại hiệu quả cao hơn nhiều nước, vì vậy TP đã xúc tiến việc đầu tư hợp tác này ngay trong chuyến đi. Đoàn tiền trạm của Thị trưởng TP Moscow sẽ đến TPHCM vào đầu quý III/2003 để hai bên cùng tiến hành những bước thỏa thuận cụ thể hơn. Trên cơ sở chuẩn bị đó, cuối quý III/2003, sẽ có những ký kết hợp tác chính thức của chính quyền  thành phố Moscow và TPHCM.                                                       

Ngọc Cúc ghi


 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo