xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thời kỳ “dân số vàng” kéo dài đến năm 2040

Tin-ảnh: K.Nam

Với chủ đề “Đầu tư cho thanh niên”, ngày 10-7, tại TP Nha Trang (Khánh Hòa), Bộ Y tế phối hợp với Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc (UNFPA) mít tinh kỷ niệm Ngày Dân số thế giới (11-7) và tổ chức hội nghị chuyên đề về dân số với sự tham gia của hơn 1.500 người đến từ 63 tỉnh, thành trên cả nước.

Tại hội nghị, ông Dương Quốc Trọng, Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế), cho biết thời kỳ “dân số vàng” (độ tuổi từ 10 - 24) sẽ kéo dài đến năm 2040, đây là nguồn nhân lực to lớn cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và sự nghiệp bảo vệ, xây dựng đất nước. Vì vậy, đầu tư phát triển giáo dục, y tế và việc làm cho lực lượng lao động trẻ nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có vai trò cốt yếu trong giai đoạn hiện nay.

Diễu hành sau lễ mít tinh kỷ niệm Ngày Dân số thế giới tại TP Nha Trang, ngày 10-7
Diễu hành sau lễ mít tinh kỷ niệm Ngày Dân số thế giới tại TP Nha Trang, ngày 10-7

Với 90 triệu dân, Việt Nam là nước đông dân thứ 14 trên thế giới và thứ 3 khu vực Đông Nam Á. Trong đó, hơn 62 triệu người trong độ tuổi lao động, chiếm 69% dân số. Việt Nam đang ở giai đoạn “cơ cấu dân số vàng”, là cơ hội có một không hai trong lịch sử để đẩy mạnh và phát triển kinh tế-xã hội.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo