UBND TP Hồ Chí Minh: Giao quận 1 làm thí điểm (NLĐ)- Sáng 19-5, Thường trực UBND TP đã có cuộc họp với UBND quận 1 và các ban ngành hữu quan xung quanh việc xử lý 21 căn nhà cao tầng xây dựng sai phép dọc các tuyến đường xung quanh Công viên 23-9 thuộc quận 1. Sau khi nghe kế hoạch thực hiện xử lý các căn nhà cao tầng xây dựng sai phép của UBND quận 1, Chủ tịch UBND TP Lê Thanh Hải đã đồng ý về chủ trương cho phép quận 1 làm thí điểm việc tháo dỡ phần xây dựng sai phép của các căn nhà vi phạm. Nhằm lập lại trật tự kỷ cương trong xây dựng, Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu quận 1 phối hợp với các sở, ngành liên quan như: Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Tư pháp... sớm tổ chức xử lý các trường hợp vi phạm. Riêng khách sạn Hoàng Thy (số 83B Trần Quang Khải, quận 1), UBND TP cũng sẽ đưa ra hướng xử lý để UBND quận 1 thực hiện trong thời gian sớm nhất. K. Long
Hoàn công rồi... “đua” nhau lên tầng!
Trong danh sách 21 căn nhà cao tầng xây dựng sai phép thì căn nhà số 211 Phạm Ngũ Lão được xem là một vi phạm điển hình. Căn nhà này được Sở Xây dựng TP cấp phép xây dựng (số 3220/GPKC ngày 13-7-1993), đến ngày 17-3-1998 thì có biên bản hoàn công. Sau khi nhận được biên bản hoàn công, chủ nhà đã tiếp tục xây cơi thêm 6 tầng lầu, với diện tích vi phạm xây dựng là 391,15m2. Hành vi vi phạm trên đã bị UBND quận 1 ra quyết định xử phạt 10,7 triệu đồng, nhưng đến nay chủ nhà mới đóng... 4,5 triệu đồng, còn phần vi phạm thì vẫn sừng sững tồn tại đến nay. Tương tự, cũng trên đường Phạm Ngũ Lão, căn nhà số 173 (khách sạn Đại Hoàng Long) đã được Văn phòng Kiến trúc sư trưởng TP cấp phép xây dựng số 4955/GPXD ngày 16-10-1995, đến ngày 3-2-2000 được hoàn công theo biên bản số 001/BBHC, nhưng sau đó chủ nhà đã xây cơi thêm 2 tầng. Hành vi này chỉ bị UBND quận 1 phạt hành chính số tiền 3 triệu đồng đối với 447m2 diện tích xây dựng vi phạm... Việc sau khi có biên bản hoàn công rồi “đua” nhau lên tầng là một “chiêu” mà một số chủ đầu tư kinh doanh khách sạn thường dùng khi xây nhà. Một cán bộ Phòng Quản lý Đô thị quận 1 cho biết, ban đầu các chủ hộ chỉ xin phép xây dựng nhà ở lẻ theo đúng quy định thường là 1 trệt và 4 hoặc 5 lầu tùy tuyến đường. Sau khi căn nhà gần hoàn tất, chủ nhà làm thủ tục hoàn công, hoàn công xong thì bắt đầu nâng tầng. Theo kết quả kiểm tra trong tháng 5-2003 của các cơ quan chức năng quận 1, có 10/21 căn nhà cao tầng vi phạm dạng này. Thấy việc xây dựng vi phạm không hề bị xử lý, một số chủ nhà ở phía đối diện trên đường Lê Lai cũng “ăn” theo. Cụ thể là căn nhà số 112-114 Lê Lai (khách sạn Bình Minh), dù giấy phép được Sở Xây dựng cấp chỉ là 1 trệt 6 lầu, nhưng lại xây đến 10 tầng. Mặc dù quận 1 đã ra 3 quyết định xử lý với tổng số tiền phạt là 19,4 triệu đồng, đồng thời buộc tự tháo dỡ phần vi phạm nhưng đến nay chủ nhà vẫn... im lặng. Thậm chí, căn nhà số 110 Lê Lai xây dựng thêm 4 tầng lầu cũng không thèm xin phép...
Đường Phạm Ngũ Lão: Căn nhà số 171 (khách sạn (KS) Lê Lê); số 173 (KS Đại Hoàng Long); số 209 (KS Mai Phai); số 211; số 217 (KS Đại Dương); số 221 (KS Nhà Xuân), có 2 căn nhà; số 237 (KS Hạnh Hoa); số 267 và 269 thuộc Công ty Quản lý nhà quận 1; số 357 (KS Hải Sơn); số 359 (KS Đại Hoàng Kim); số 365 (KS Thu Thủy). Đường Lê Lai: Căn nhà số 14 (KS Tân Hoàng Long); số 90 (KS Hà Trang); số 108 (KS Mỹ Anh); số 110 kinh doanh văn phòng phẩm; số 112-114 (KS Bình Minh); số 188 – tiệm hớt tóc Phương. Đường Lê Thánh Tôn: Căn nhà số 271 (KS Đại Lộc); số 277-277B (KS Thuận Thiên). Đường Trương Định: Căn nhà số 5. (Nguồn: UBND Quận 1)
Không tự tháo dỡ sẽ bị cưỡng chế
21 căn nhà vi phạm xây dựng về tầng cao sẽ được kiểm tra để xử lý
Chiều 19-5, UBND quận 1 đã tổ chức cuộc họp với các ngành hữu quan để triển khai kế hoạch thực hiện cưỡng chế tháo dỡ phần vi phạm của 21 căn nhà cao tầng xây dựng sai phép trong thời gian từ ngày 20-5 đến 30-6. Cụ thể, sẽ chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1: Xử lý tháo dỡ 3 căn nhà số 211 Phạm Ngũ Lão, 110 Lê Lai và 112-114 Lê Lai (dự kiến thời gian thực hiện từ 1-6 đến 7-6). Giai đoạn 2: Sẽ xử lý các căn nhà còn lại, kể cả căn nhà 83B Trần Quang Khải (khách sạn Hoàng Thy). Trước mắt, từ sáng hôm nay (20-5), Tổ Kiểm tra liên ngành sẽ tiến hành rà soát mức độ vi phạm của từng căn nhà xây dựng sai phép, sau đó UBND quận 1 sẽ ban hành quyết định và ra thông báo yêu cầu chủ đầu tư tự tháo dỡ phần vi phạm nếu không quận sẽ tiến hành cưỡng chế. Việc tháo dỡ sẽ do một công ty quân đội đảm trách. Nếu các chủ vi phạm có nhu cầu tự tháo dỡ, có thể nhờ sự hỗ trợ từ quận. Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động sau cuộc họp, bà Nguyễn Thị Hữu Hòa - Phó Chủ tịch UBND quận 1 - khẳng định: “Dù biết trước những khó khăn, nhưng quận và TP sẽ quyết tâm xử lý triệt để các trường hợp vi phạm. Đợt xử lý lần này, quận sẽ phối hợp với các ban ngành TP vận động thuyết phục, đồng thời áp dụng các biện pháp hành chính như: Tạm rút giấy phép kinh doanh, cắt điện, nước... của các căn nhà vi phạm, kể cả việc xử lý hình sự đối với các chủ nhà không chấp hành quyết định của UBND quận 1...”. Trả lời về một số thắc mắc của dư luận về số nhà cao tầng vi phạm phải xử lý là 23 hay 19 căn, bà Hòa nhấn mạnh: Hiện quận đã xác định chính xác 21 căn nhà vi phạm. Nếu trong quá trình rà soát có phát hiện thêm thì quận cũng đưa vào danh sách để xử lý tiếp.
Bình luận (0)