Cùng ngày, Bộ Y tế đã tổ chức tập huấn cho cán bộ chuyên khoa lây và khoa hồi sức cấp cứu thuộc 28 tỉnh phía Bắc về phác đồ điều trị và dấu hiệu nhận biết các bệnh nhân. Và Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch khẩn cấp đã họp phiên đầu tiên để phân công trách nhiệm cụ thể cho từng tiểu ban.
Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 25-3, có 58 trường hợp nhiễm bệnh viêm phổi cấp tại Việt Nam. Bà Pascale Brudon, Trưởng đại diện của WHO, đã cho biết WHO sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Y tế để áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt phòng sự lây nhiễm trong các bệnh viện nhằm ngăn chặn bệnh lan rộng.
Cũng theo WHO, đến nay, trên thế giới có 456 trường hợp nhiễm dịch viêm phổi cấp do vi-rút lạ và 17 trường hợp tử vong. Toàn thế giới đã nhận thức về nạn dịch này và các biện pháp cách ly được khuyến cáo tỏ ra có hiệu quả.
. Ngày 24-3, trả lời câu hỏi của nhiều phóng viên đề nghị bình luận về việc Bộ Ngoại giao Mỹ đã khuyến cáo các công dân Mỹ xem xét việc rời VN và không đến VN vì lo ngại bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi-rút (SARS), người phát ngôn Bộ Ngoại giao VN, bà Phan Thúy Thanh, nêu rõ: “Những đánh giá như vậy đã không phản ánh đúng thực tế tình hình và công tác điều trị, khống chế bệnh viêm đường hô hấp cấp ở VN. Vừa qua, ở một số nơi trên thế giới đã xuất hiện trường hợp mắc hội chứng SARS. Bệnh đã xâm nhập vào VN qua một bệnh nhân Mỹ gốc Trung Quốc. Ngay sau đó, các cơ quan y tế của VN đã có các biện pháp tích cực để ngăn chặn không cho căn bệnh lây lan trong cộng đồng. Đến nay, tình hình dịch SARS về cơ bản đã được kiểm soát và khống chế, hiện chưa phát hiện được bất cứ bệnh nhân nào ngoài cộng đồng và khẳng định các cơ sở y tế của VN có đầy đủ các phương tiện và đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế để điều trị và khống chế SARS.
Bà Phan Thúy Thanh nói: “Chúng tôi tin rằng các khách du lịch nước ngoài, các nhà đầu tư và kinh doanh hiểu rõ thực tế tình hình và hoàn toàn có thể tin tưởng vào những biện pháp tích cực mà VN đã thực hiện để điều trị có hiệu quả cho các bệnh nhân và ngăn chặn sự lây lan ra cộng đồng. VN đã, đang và sẽ làm hết sức mình để ngăn chặn và khống chế bệnh dịch này, không để ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế - xã hội”.
Bình luận (0)