xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lên đường thăm Nga

H.Thành

(NLĐO)- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sáng 12-5 đã rời Hà Nội lên thăm chính thức LB Nga đến ngày 15-5 theo lời của Thủ tướng Dimitry Medvedev, thăm CH Belarus từ 15 đến 17-5 theo lời mời của Thủ tướng Mikhail Myasnikovich.

img
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng D.Medvedev trong chuyến thăm Việt Nam tháng 11-2012
 

Tham gia Đoàn đại biểu Cấp cao Việt Nam do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu có: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam; Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên-Môi trường Nguyễn Minh Quang; Bộ trưởng Bộ Thông tin-Truyền thông Nguyễn Bắc Son; Bộ trưởng Bộ Giáo dục-Đào tạo Phạm Vũ Luận cùng nhiều quan chức cấp cao các bộ, ngành quan trọng khác.

 

Chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến Nga và Belarus nhằm khẳng định coi trọng và mong muốn không ngừng phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt-Nga, củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Belarus.

 

Trong chuyến thăm Nga tháng 12-2009, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Nga khi ấy Vladimir Putin đã chứng kiến nhiều thỏa thuận hợp tác quan trọng, trong đó có có hợp đồng Việt Nam mua 6 tàu ngầm lớp Kilo 636 mà chiếc đầu tiên sẽ chuyển giao vào cuối năm nay.

 

Năm 2012 đánh dấu thêm một bước phát triển quan trọng trong quan hệ song phương Việt-Nga với việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện.

 

Quan hệ kinh tế-thương mại hai nước phát triển năng động với kim ngạch hai chiều năm 2012 đạt gần 2,45 tỉ USD, tăng 23% so với năm 2011, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Liên bang Nga đạt gần 1,62 tỉ USD.

 

Hợp tác trong lĩnh vực đầu tư khởi sắc. Tính đến cuối tháng 2-2013, Nga đứng thứ 22/98 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với 89 dự án có tổng số vốn đăng ký 1,06 tỉ USD trong khi Việt Nam có 16 dự án đầu tư sang Nga với tổng số vốn 1,7 tỉ USD.

 

Việt Nam và Belarus có quan hệ hữu nghị  truyền thống và hợp tác tốt đẹp. Quan hệ kinh tế, thương mại hai nước phát triển ổn định với kim ngạch thương mại 2 chiều năm 2012 đạt gần 190 triệu USD.
 
Hiện hai bên đang thúc đẩy mạnh hợp tác trong trong các lĩnh vực thế mạnh như công nghiệp nặng, năng lượng, nông nghiệp, công nghiệp chế biến, khoa học-kỹ thuật... Hai bên đã ký Chương trình hợp tác kinh tế  giai đoạn 2013-2015 với mục tiêu đưa kim ngạch thương mại hai nước lên mức 1 tỉ USD trong những năm tới.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo