xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thủ tướng xót xa khi đến thăm nhân dân vùng lũ Bình Định

Đ. Anh

(NLĐO) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tỏ ra xót xa khi đến thăm bà con ở các vùng lũ bị thiệt hại nặng tại Bình Định.

Sáng 21-12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ đã đến Bình Định thị sát, nắm tình hình và thăm hỏi người dân các vùng bị thiệt hại nặng trong các đợt mưa lũ vừa qua.

Thủ tướng chia sẻ với những mất mát của bà con vùng lũ An Xuyên 3 (ảnh: Quang Hiếu)

Thủ tướng chia sẻ với những mất mát của bà con vùng lũ An Xuyên 3 (ảnh: Quang Hiếu)

Đến thăm bà con vùng bị ngập lũ nặng ở thôn An Xuyên 3, xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ - nơi bị thiệt hại nặng trong đợt lũ dữ vừa qua với 11 ngôi nhà bị sập và hơn 100 hồ tôm bị vỡ, Thủ tướng tỏ ra xót xa trước những thiệt hại của dân.

Thủ tướng kiểm tra tình trạng sạt lở đê sông tại thôn Luật Lễ

Thủ tướng kiểm tra tình trạng sạt lở đê sông tại thôn Luật Lễ

Sau khi ân cần thăm hỏi, Thủ tướng đã chia sẻ với những mất mát của người dân và động viên họ nỗ lực vươn lên, vượt qua khó khăn, ổn định đời sống, khôi phục sản xuất. Với chính quyền địa phương nơi này, Thủ tướng yêu cầu sớm cấp đất, hỗ trợ dựng lại nhà cho người dân mất nhà sau lũ.

Thủ tướng trao quà hỗ trợ người dân vùng lũ thôn Luật Lễ

Thủ tướng trao quà hỗ trợ người dân vùng lũ thôn Luật Lễ

Rời An Xuyên 3, Thủ tướng tiếp tục đến thôn Luật Lễ, thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước – nơi có đoạn đê sông Hà Thanh bị vỡ khiến người dân bị thiệt hại nặng nề. Sau khi thị sát đoạn đê bị vỡ và thăm bà con nơi đây, Thủ tướng yêu cầu chính quyền địa phương có kế hoạch di dời những hộ dân này đến nơi an toàn.

Thủ tướng thăm hỏi người dân thôn Luật Lễ bị thiệt hại nặng do mưa lũ (ảnh: Quang Hiếu)
Thủ tướng thăm hỏi người dân thôn Luật Lễ bị thiệt hại nặng do mưa lũ (ảnh: Quang Hiếu)

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Định về công tác khắc phục hậu quả của mưa lũ. Theo báo cáo của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng, từ tháng 11 đến đầu tháng 12, địa phương đã xảy ra 5 đợt mưa lũ lớn, gây ngập lụt trên toàn bộ 11 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, trong đó nhiều nơi ngập sâu từ 1 – 1,5m. Mưa lũ đã làm 39 người chết và mất tích, 10 người bị thương, 551 nhà sập hoàn toàn, 398 nhà bị tốc mái, hơn 97.000 nhà bị ngập. Thiệt hại do mưa lũ gây ra ước tính khoảng 1.965 tỉ đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo tỉnh Bình Định phải tích cực, khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai; giúp dân dựng lại nhà cửa, nhanh chóng sửa chữa, khôi phục những ngôi nhà hư hỏng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo