Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực từ 1-1-2009, mức thuế mà nhiều hộ kinh doanh cá thể, cá thể kinh doanh phải đóng sẽ giảm rất nhiều. Bởi lẽ khi chuyển sang đóng thuế thu nhập cá nhân, nếu tiểu thương có nuôi dưỡng người thân thuộc diện giảm trừ gia cảnh thì đương nhiên thuế sẽ được giảm đáng kể thay vì mức 28% như hiện nay. Ngoài ra, tiểu thương có thu nhập chịu thuế là bốn triệu đồng/tháng trở xuống thì sẽ không phải đóng thuế nữa.
Có thể đăng ký mã số thuế tại nhiều nơi
Tổng cục Thuế cho biết các hộ kinh doanh cá thể là một trong ba đối tượng sẽ được cấp mã số thuế thu nhập cá nhân trong quý I-2009. Theo Thông tư 84 hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân, người kinh doanh cá thể cũng sẽ kê khai và nộp thuế tại chi cục thuế trực tiếp quản lý từ ngày 1-1-2009.
Để được cấp mã số thuế, ông Nguyễn Huy Trường - Trưởng ban Thuế thu nhập cá nhân, (Tổng cục Thuế) hướng dẫn: Cá nhân kinh doanh sẽ đến cơ quan thuế quận, huyện nơi người đó làm việc hoặc sinh sống, đem theo bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu và điền vào tờ khai đăng ký thuế. Nếu cá nhân có thu nhập từ nhiều nguồn (từ kinh doanh, tiền lương...) thì được chọn nơi nộp hồ sơ đăng ký mã số thuế tại đơn vị chi trả thu nhập hoặc tại chi cục thuế nơi kinh doanh. Nếu có nuôi dưỡng người phụ thuộc thì cũng lấy hồ sơ và nộp sau khi kê khai tại nơi đăng ký mã số thuế.
Cách tính thu nhập chịu thuế
Đối với cá nhân kinh doanh không thực hiện chế độ kế toán hóa đơn, chứng từ hiện nộp thuế theo phương pháp khoán, thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân được xác định như sau:
Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế = Doanh thu ấn định trong kỳ tính thuế x Tỷ lệ thu nhập chịu thuế ấn định.
Trong đó, doanh thu ấn định được xác định căn cứ vào kê khai của cá nhân kinh doanh, kết quả điều tra của cơ quan thuế và ý kiến tham gia của hội đồng tư vấn thuế xã, phường.
Đối với cá nhân kinh doanh chỉ hạch toán được doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ, không hạch toán, xác định được chi phí, thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân được xác định:
Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế = Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế x Tỷ lệ thu nhập chịu thuế ấn định.
Trong đó, doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được xác định theo sổ sách kế toán, hóa đơn, chứng từ phù hợp với doanh thu để tính thuế giá trị gia tăng. Tổng cục Thuế quy định cụ thể tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu để áp dụng đối với trường hợp cá nhân kinh doanh không hạch toán được chi phí hoặc không hạch toán kế toán.
Đối với cá nhân kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán hóa đơn, chứng từ, thu nhập chịu thuế được xác định:
Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế = Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế - Chi phí hợp lý liên quan đến việc tạo ra thu nhập trong kỳ tính thuế + Thu nhập chịu thuế khác trong kỳ tính thuế.
Trong đó, doanh thu và chi phí được xác định theo sổ sách kế toán, hóa đơn, chứng từ. Trường hợp cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng thì doanh thu làm căn cứ xác định thu nhập chịu thuế phù hợp với doanh thu tính thuế giá trị gia tăng. Thu nhập chịu thuế khác là các khoản thu nhập phát sinh trong quá trình kinh doanh như tiền phạt vi phạm hợp đồng; tiền phạt do chậm thanh toán; tiền lãi ngân hàng trong quá trình thanh toán, tiền lãi do bán hàng trả chậm, trả góp, tiền lãi do bán tài sản cố định; tiền bán phế liệu, phế phẩm,...
Đề nghị hoãn thu thuế thu nhập cá nhân Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ bàn các giải pháp khắc phục suy giảm, phục hồi đà tăng trưởng kinh tế ngày 27-11, Thủ tướng đã giao cho Bộ Tài chính xem xét lui thời gian áp dụng Luật Thuế thu nhập cá nhân đến ngày 1-7-2009 thay vì 1-1-2009 như luật này quy định. Chiều qua (28-11), trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết theo chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng về việc này làm sao để có lợi cho dân nhất. Phát biểu trên VietEconomy ngày 27-11, TS Lê Đăng Doanh cho rằng nhà nước không nên lùi thời điểm thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân nhưng mức giảm trừ gia cảnh hiện nay hoàn toàn có thể tính lại được. Nên để người dân có tích lũy một chút mới đánh thuế để họ bớt khó khăn. PV Xác định người nộp thuế thu nhập cá nhân Trường hợp chỉ có một người đứng tên trong đăng ký kinh doanh thì đối tượng nộp thuế là cá nhân đứng tên trong đăng ký kinh doanh. Trường hợp nhiều người cùng đứng tên trong đăng ký kinh doanh (nhóm cá nhân kinh doanh), cùng tham gia kinh doanh thì đối tượng nộp thuế được xác định là từng thành viên. Trường hợp trong một hộ gia đình có nhiều người cùng tham gia kinh doanh nhưng chỉ có một người đứng tên trong đăng ký kinh doanh thì đối tượng nộp thuế được xác định là người đứng tên trong đăng ký kinh doanh. Trường hợp cá nhân, hộ gia đình thực tế có kinh doanh nhưng không có đăng ký kinh doanh (hoặc giấy phép hành nghề) thì đối tượng nộp thuế là cá nhân đang thực hiện hoạt động kinh doanh. Đóng thuế thu nhập cá nhân lợi hơn Bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam giải thích, theo luật hiện hành thì các hộ kinh doanh cá thể phải nộp thuế thu nhập 28%. Tức là nếu có thu nhập 10 triệu đồng/tháng thì họ phải nộp thuế 2,8 triệu đồng. Cũng hộ này, khi chuyển qua đóng thuế thu nhập cá nhân, tiểu thương được giảm trừ bốn triệu đồng cho mình. Giả sử tiểu thương này có hai người phụ thuộc thì sẽ được giảm trừ thêm 3,2 triệu đồng. Như vậy, thu nhập chịu thuế chỉ là 2,8 triệu đồng. Áp dụng thuế suất 5% thì có nghĩa là họ chỉ phải nộp thuế 140.000 đồng/tháng (giảm 1.660.000 đồng). “Ở đây, chính sách thuế đã cho thấy việc nhà nước khuyến khích mở rộng sản xuất, kinh doanh của thành phần kinh tế này” - bà Cúc nói. |
Bình luận (0)