Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An: Cần tổ chức thực hiện luật một cách nghiêm minh Có luật là điều quan trọng, nhưng quan trọng hơn là tổ chức thực hiện luật, làm cho luật trở thành hiện thực trong cuộc sống. Để làm được điều đó trước hết phải khắc phục được những khó khăn, trở ngại. Khó khăn, trở ngại lớn nhất là do nhận thức của nhiều người trong chúng ta còn khác nhau. Thứ hai là sự hạn chế về trình độ, năng lực, sự thiếu sâu sát của các cơ quan chức năng. Thứ ba là sự nể nang, né tránh, “dĩ hòa vi quý”, thiếu tinh thần trách nhiệm với cử tri và nhân dân. Nhất định chúng ta phải khắc phục được những khó khăn, trở ngại đó, đáp ứng sự mong mỏi, đòi hỏi của cử tri và nhân dân cả nước. Đ.Minh ghi
Khống chế chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mãi là 10%
Bảo lưu ý kiến khi thảo luận Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN), ĐB Nguyễn Thị Hồng Minh (An Giang) cho rằng, không nên khống chế chi phí, quảng cáo, tiếp thị khuyến mãi là 10% tổng chi phí. Theo bà Minh, nên thể hiện điều này bằng chi phí thực tế, bởi thực chất DN phải tồn tại trên thị trường và họ sẽ tính toán đầu tư, lợi ích hợp lý. Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Sinh Hùng- trưởng ban soạn thảo- cho rằng nên giữ như trong dự thảo luật bởi đại bộ phận các DN hiện nay có chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mãi là dưới 7% tổng chi phí. Hơn thế nữa, việc khống chế mức chi phí này là một cách tạo điều kiện cho các DN mới thành lập hoặc có sản phẩm mới đưa ra thị trường tiếp thị thuận lợi và tăng thị phần.
Đối với đề nghị miễn và giảm thuế cho các DN sử dụng nhiều lao động nữ, ban soạn thảo đã tiếp thu và quyết định sẽ giảm thuế thu nhập cho các cơ sở sản xuất, xây dựng, vận tải sử dụng nhiều lao động nữ theo quy định của Chính phủ. Mặt khác, hoạt động khoa học và công nghệ như phát triển công nghệ, sản phẩm trong thời kỳ sản xuất thử nghiệm, sản phẩm làm ra từ công nghệ mới lần đầu tiên áp dụng tại VN... cũng được hưởng chính sách ưu đãi về thuế.
Thuế suất 28% không làm thất thu ngân sách Nhà nước
Theo Bộ trưởng Nguyễn Sinh Hùng, việc chọn mức thuế suất chung là 28% chính là thể hiện “ý chí của QH”. Mặt khác, mức thuế suất 28% là mức thuế suất trung bình thấp so với các nước trong khu vực. Bởi vậy, việc giảm thuế suất từ 32% xuống còn 28% sẽ có tác dụng tốt trong việc khuyến khích thu hút đầu tư nước ngoài và đầu tư trong nước, tạo điều kiện cho các DN tích tụ vốn, tái sản xuất mở rộng. Điều quan trọng hơn cả là mức thuế suất này không làm ảnh hưởng lớn đến nguồn thu ngân sách Nhà nước. Mức thuế suất dành cho những ngành nghề, lĩnh vực, địa bàn được ưu đãi đầu tư là 20%, 15% và 10%. Riêng với DN làm nhiệm vụ tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí và tài nguyên quý hiếm, khung thuế suất được quy định là 28% đến 50%.
Bình luận (0)