- Phóng viên: Ông có nhận xét gì về việc BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đã vi phạm quy chế, thưa ông?
- Ông Dương Xuân Nam: Tại hội nghị tổng kết 2 năm thực hiện quy chế thi hoa hậu được tổ chức vào tháng 4-2008, vấn đề sửa đổi quy chế, trong đó có việc sửa đổi điều kiện dự thi của thí sinh đã được đặt ra. Trong đó, thí sinh dự thi hoa hậu không nhất thiết phải có bằng tốt nghiệp THPT mà có trình độ THPT là được. Chúng tôi cứ nghĩ đến tháng 6, quy chế sửa đổi sẽ được ban hành nên thể lệ cuộc thi được xây dựng theo tinh thần quy chế mới. Hồi tháng 5-2008, khi chúng tôi đăng thể lệ cuộc thi trên Báo Tiền Phong cũng như trên VTV, không ai và không cơ quan nào có phản hồi gì. Vì thế, chúng tôi nghĩ tinh thần này phù hợp hoặc quy chế mới đã ban hành nên rất yên tâm. BTC chúng tôi có thiếu sót là “nhanh nhẹn đi trước một bước”. Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch cũng đã phê bình chúng tôi về điều này.
- Vậy tại sao trong các cuộc họp báo, BTC đã giới thiệu nhiều điểm mới của cuộc thi năm nay mà lại không công bố điểm mới quan trọng là thí sinh chỉ cần có trình độ THPT để các phóng viên được rõ?
- Tôi thấy không gì tốt hơn là thông báo rộng rãi về thể lệ cuộc thi trên báo chí, có ai có phản hồi gì đâu.
- Ông có thể cho biết trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam vừa rồi, có bao nhiêu thí sinh chưa tốt nghiệp THPT?
- Có hơn 2.500 thí sinh đăng ký dự thi, việc kiểm tra hồ sơ kéo dài hàng tháng. Tôi không thể nhớ có bao nhiêu thí sinh là học sinh THPT.
- Ông khẳng định Thùy Dung không khai man với BTC, nhưng cô ấy lại có cuốn học bạ bất bình thường. Ông đánh giá thế nào về việc này?
- Chúng tôi mới đọc bài báo nói về học bạ của Thùy Dung. Chúng tôi không yêu cầu thí sinh phải nộp học bạ nên cuốn học bạ này không liên quan đến cuộc thi hoa hậu.
Báo chí đưa lên vụ việc này, đúng sai thế nào, cơ quan chức năng sẽ làm rõ. Việc này liên quan đến một con người nên cần phải làm kỹ chứ không thể vội vàng. Đến lúc đó, chúng tôi sẽ có kết luận. Hiện nay chúng tôi không có bất cứ bình luận nào.
- Trong thời gian diễn ra cuộc thi, Thùy Dung nhiều lần khẳng định cô đã tốt nghiệp THPT. Ý kiến của ông thế nào về sự không trung thực này?
- Thùy Dung nói gì với nhà báo, chúng tôi không biết nên không thể nói bất cứ điều gì. Hồ sơ của Thùy Dung, Ban Chỉ đạo Quốc gia và BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008 đã kiểm tra nên không có gì nghi ngờ.
- Có thông tin cho biết gia đình Thùy Dung muốn trả lại vương miện cho BTC. Ông nghĩ sao?
- Chúng tôi chưa nghe thông tin này nên không bình luận gì.
- Theo ông, có nên đưa Thùy Dung tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2008?
- Ban Chỉ đạo Quốc gia và BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008 sẽ họp để bàn về vấn đề này.
Sở GD-ĐT Đà Nẵng chưa yêu cầu công an vào cuộc Thùy Dung chỉ xếp loại hạnh kiểm trung bình Theo báo cáo mới nhất của ông Phạm Sĩ Liêm, Hiệu trưởng Trường THPT tư thục Quang Trung (Đà Nẵng), gửi lãnh đạo Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng về quá trình học tập và rèn luyện của tân hoa hậu Trần Thị Thùy Dung, ông Liêm khẳng định: Thùy Dung đã học xong lớp 11 và đủ điều kiện lên lớp 12. Tuy nhiên, ngày 16-11-2007, mẹ của Thùy Dung là bà Mai Thị Bích Hà có làm đơn xin rút hồ sơ cho Thùy Dung để xin du học nên Trường THPT Quang Trung đã đồng ý. Ông Liêm cũng khẳng định, trường chỉ cấp cho Thùy Dung học bạ lớp 10 và lớp 11 chứ không cấp học bạ lớp 12 và trong năm học lớp 11, hạnh kiểm của Thùy Dung chỉ xếp loại trung bình. Chiều 5-9, thượng tá Nguyễn Ngọc Dương, Trưởng Phòng PA 25-Công an TP Đà Nẵng, cho biết sáng cùng ngày, cán bộ Phòng PA 25 đã qua Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng để tìm hiểu mức độ thông tin ban đầu về học bạ “ma” của Thùy Dung mà các cơ quan báo chí đã nêu. Tuy nhiên, đến thời điểm này, công an vẫn chưa nhận được văn bản yêu cầu hỗ trợ việc làm rõ học bạ “ma” của Thùy Dung từ Sở GD-ĐT Đà Nẵng nên công an chưa chính thức vào cuộc. Thượng tá Ngọc Dương cũng cho biết thêm, nếu Sở GD-ĐT có văn bản yêu cầu công an vào cuộc và được giám đốc Công an Đà Nẵng đồng ý thì Phòng PA 25 sẽ tiến hành giám định học bạ “ma” lớp 12 của Thùy Dung để truy tìm gốc tích. H. Dũng- Ng.Tú |
Ông Chu Tiến Đức, Vụ trưởng vụ Văn xã, Văn phòng Chính phủ: Sai đến đâu, xử lý đến đó Ban Tuyên giáo Trung ương đã làm việc và thấy trong hồ sơ của Thùy Dung ghi rõ, trình độ học vấn THPT (chứ không phải là tốt nghiệp THPT). Thùy Dung cũng đã có giấy báo đi học nước ngoài, chiếu theo thể lệ và theo bản đăng ký dự thi thì không có gì là man trá. Về phía BTC, trong thể lệ cuộc thi lại chỉ quy định thí sinh có trình độ học vấn THPT. “Vênh” ở đây chính là trong khi quy chế thi hoa hậu chưa sửa đổi thì điều lệ đã “vượt rào”. Nhưng nói cho công bằng, những quy định này cũng xuất phát từ thực tế, nhiều ý kiến yêu cầu sửa đổi quy chế. BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008 phải nghiêm túc rút kinh nghiệm việc mình đã ban hành thể lệ trước khi quy chế mới ban hành. Sai sót của BTC đến đâu, sẽ xử lý đến đó. |
Bình luận (0)