icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Tiền” đồ chơi in ở TPHCM ?

THY THƠ-NHÃ VĂN

Gần đây, các gian hàng bán đồ chơi của trẻ em tại TPHCM xuất hiện nhiều tờ tiền có hình thức như tiền thật

“Tiền này ở đâu ra vậy?”. Anh Vinh, một phụ huynh chờ đón con trước Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu, phường 14, quận Bình Thạnh-TPHCM, trố mắt nhìn vào tờ 5.000 đồng mà chúng tôi đưa ra.

Anh Vinh săm soi rồi bảo: “Nếu tờ bạc này to tí nữa thì tôi không thể nào phân biệt được, cứ y như thật”. Trên tờ 5.000 đồng mà chúng tôi cầm, có đầy đủ các họa tiết như tiền thật nhưng kích thước nhỏ hơn.

Đây là loại “tiền” chúng tôi mua từ một người bán đồ chơi dạo ở quận Gò Vấp. Theo người này, muốn mua “tiền” trên với số lượng lớn, lên chợ Bình Tây, bao nhiêu cũng có.


Đi chợ mua “tiền”


Ở đường Trần Bình bên hông chợ Bình Tây (phường 12, quận 6-TPHCM), chúng tôi ghi nhận tại khoảng 10 tiệm thì đã có 7-8 tiệm  bán loại “tiền” nói trên. Khi chúng tôi ngỏ ý mua, một chủ tiệm có vẻ dò xét  chỉ vào đống đồ chơi bảo “nó nằm phía dưới”.

Tôi dỡ hết hàng hóa bên trên và thấy rất nhiều loại “tiền” được in bằng giấy khá dày, đủ các mệnh giá từ 500 đồng đến 500.000 đồng, được in giống như tiền thật, kích thước nhỏ bằng phân nửa tiền thật.

“Loại kích cỡ lớn như tiền thật có không?” - tôi hỏi. “Người ta hốt nhiều lắm nhưng các tiệm ở gần đây vẫn bán loại này”- chủ tiệm nói  và chỉ tôi đến các tiệm xung quanh.


img
Phóng viên Báo NLĐ mua "tiền" đồ chơi tại một quầy hàng khu vực chợ Bình Tây - TPHCM. Ảnh: N. PHÚ


Lân la tìm hiểu, chúng tôi tiếp cận một chủ tiệm bán đồ chơi khác. Người này cho biết hiện chỉ có “tiền” kích cỡ nhỏ, rồi lôi nhiều xấp “tiền” trong bọc ni lông ra chào hàng. 

Không tìm được loại “tiền” kích cỡ lớn, tôi sang tiệm bên cạnh đề nghị mua 1.000 tờ “tiền” có kích cỡ lớn như tiền thật. Bà chủ tiệm ghé vào tai tôi nói nhỏ: “Có đấy, nhưng phải 14 giờ mai mới được lấy hàng”.

Tại khu vực chợ Bà Chiểu, quận Bình Thạnh, các tiệm bán đồ chơi cũng bày bán “tiền” kích cỡ nhỏ và hẹn lần sau quay lại sẽ có loại “tiền” lớn. Theo họ, do “tiền” cỡ lớn giống tiền thật quá nên gần đây bị lực lượng quản lý tịch thu, cấm bán.

Tuy nhiên, nếu đặt hàng với số lượng lớn thì họ vẫn sẵn sàng cung cấp. Giới bán “tiền” tiết lộ nơi in không phải là bên Trung Quốc mà chính ngay ở TPHCM. Tuy nhiên, “xưởng in” rất cẩn thận, người bán “tiền” chỉ được nhận “tiền” qua trung gian chứ không được giao dịch trực tiếp với xưởng in nên không biết địa chỉ.


Đánh bài ăn  “tiền”


Theo các đầu mối ở chợ Bình Tây, đối tượng tiêu thụ các loại “tiền” trên chủ yếu là học sinh các trường tiểu học và trung học. Vì thế, “tiền” đồ chơi từ đây được “rót” cho những tay bán dạo.

Sau đó  họ bán lại cho học sinh. Chiều 21-4, có mặt tại cổng Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu, chúng tôi ghi nhận có hai người đang bán “tiền” đồ chơi chầu chực trước cổng trường.

Tiếp tục khảo sát khu vực quanh Trường THPT Võ Thị Sáu (trên đường Đinh Tiên Hoàng, quận Bình Thạnh), chúng tôi cũng ghi nhận có một người bán “tiền” đồ chơi đang soạn hàng chờ học sinh ra mua vào giờ tan trường.

Chị Hồng, đang chờ để đón con về, tỏ ra rành rẽ: “Con tôi học lớp 3, nó đã mua loại “tiền” này về chơi mấy tháng nay rồi. Mới đầu, tôi thấy là lạ vì nó trông giống tiền thật quá.

Tôi không cấm bọn nhỏ chơi “tiền” nhưng buồn cái là từ khi có “tiền” này, nó còn sinh tật đánh bài, đem chung chi cả đống “tiền” loại này giống hệt cảnh đánh bài ăn tiền trong casino”.

Anh Thức, một phụ huynh có con học tại một trường tiểu học ở quận 3, cho biết: “Tiền” đồ chơi đã tràn sâu vào trường, nó được bày bán ngay tại căng-tin trường.

Theo lời kể của con anh Thức, tranh thủ giờ ra chơi, nhiều học sinh trong trường thường tụ tập giữa lớp lập sòng bài để cùng sát phạt. Em nào thắng được nhiều “tiền” hơn thì được phong là “thần bài”. Anh Thức khẳng định: “Tiền” giả sẽ làm hư nhiều đứa trẻ.


Mua bán “tiền” đồ chơi là phạm luật

Ngày 21-4, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TPHCM (SBV TPHCM) đã tiến hành việc khảo sát tình hình mua bán loại “tiền” đồ chơi. Theo SBV TPHCM,  đây là các “bản sao” của tiền thật được scan màu, rồi sau đó in ra hàng loạt với kích thước nhỏ hơn trên giấy khổ A3, A0 bằng phương pháp in offset.

Các loại “tiền” in trên khổ giấy 43 cm x 65 cm có giá bán sỉ là 7.000 đồng - 8.000 đồng/tấm. Loại cắt rời từng tờ có bọc ni lông có giá chênh lệch từ 2.500 đồng - 4.000 đồng/tấm.

 

Tuy nhiên, cũng có một vài nơi có bày bán loại “tiền” mệnh giá 100.000 đồng với kích thước giống với loại tiền thật của Ngân hàng Nhà nước phát hành. Nguồn gốc của loại “tiền” giấy nhân bản này là do in chui nhưng lại được bày bán công khai.

Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc SBV TPHCM, cho rằng: Việc in ấn, mua bán tiền đồng VN theo dạng đồ chơi dù bất cứ kích cỡ nào đều vi phạm pháp luật. 

Dự kiến, hôm nay (22-4), SBV TPHCM báo cáo tình hình trên cho UBND TPHCM và các cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý.

K.Long

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo