xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tiếng vĩ cầm réo rắt trong lễ tưởng niệm thảm sát Sơn Mỹ

Tử Trực

(NLĐO)- Tối 15-3, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức lễ tưởng niệm 45 năm ngày thảm sát Sơn Mỹ (16/3/1968 – 16/3/2013) tại thôn Tư Cung, xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi).

img
Những người dân thôn Tư Cung, xã Tịnh Khê – nơi xảy ra vụ thảm sát nhìn lại những hình ảnh
đau thương của người thân mình cách đây 45 năm. Ảnh: Tử Trực

Cách đây 45 năm, vào ngày 16-3-1968 tại xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh, quân Mỹ đã gây ra cuộc thảm sát đẫm máu, giết hại 504 thường dân lương thiện. Trong đó, đa số là người già, phụ nữ và trẻ em. 247 ngôi nhà cũng bị thiêu hủy, hàng ngàn gia súc, gia cầm bị giết chết, lương thực mùa màng bị đốt phá.

Cuộc thảm sát đã để lại những đau thương mất mát to lớn cho gia đình có người bị hại và nhân dân trong khắp cả nước cũng như ngoài nước.
 
Tại buổi lễ tối 15-3, ban tổ chức đã tiến hành lễ tế, lễ cầu siêu cho 504 đồng bào, tái hiện cuộc thảm sát Sơn Mỹ cách đây 45 năm đã khắc họa được phần nào nỗi đau tột cùng của người dân Sơn Mỹ.
 
Cựu binh Mỹ Mike Boehm đã dâng hương tưởng niệm, biểu diễn tiết mục “Tiếng vỹ cầm ở Mỹ Lai” trang trọng dưới tượng đài Sơn Mỹ nhằm cầu nguyện cho 504 đồng bào vô tội bị thảm sát.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo