xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tiếp tay làm giấy tờ giả, trưởng công an xã bị kỷ luật

Tin-ảnh: H. Ngọc

(NLĐO) - Lợi dụng nhân khẩu trên địa bàn xã mình quản lý đã cắt hộ khẩu, trưởng, phó Công an xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình đã nhập khống nhân khẩu khác vào hộ khẩu lưu để sau đó giúp các đối tượng làm giả tài liệu đưa người trốn ra nước ngoài.

 
Ngày 2-5, theo thông tin từ Huyện ủy Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết, ông Nguyễn Thanh Bình, Trưởng CA xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch đã bị Ban Thường vụ Huyện ủy Bố Trạch ra quyết định kỷ luật với hình thức cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thanh Trạch; bị Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch kỷ luật với hình thức "Cảnh cáo".
 
Riêng ông Trần Đình Cảm, Phó Công an xã Thanh Trạch đang bị UBND huyện xem xét để đưa ra hình thức kỷ luật thích đáng.

Khoảng tháng 4-2010, Nguyễn Thanh Bông (SN 1974, ngụ xã Thanh Trạch) nhận làm thủ tục "thăm thân" xuất cảnh sang Hàn Quốc cho ông Nguyễn Văn Cam (SN 1963, ngụ cùng xã) với giá 11.500 USD.
 
 
img
Nguyễn Thanh Bông bị phạt 30 tháng tù về tội "Đưa người khác trốn đi nước ngoài trái phép"
và "Làm giả tài liệu cơ quan, tổ chức".

Thông qua hồ sơ thăm thân mang tên Nguyễn Cữu (SN 1960, ngụ ở Đồng Nai) do Nguyễn Thị Thu Hà (hiện đang ở Hàn Quốc) gửi về, Bông đưa cho Lê Thị Tuyên và Nguyễn Tiến Quân (đều ở xã Thanh Trạch) để Quân điền các thông tin của người mang tên Nguyễn Cữu vào mẫu đơn đề nghị cấp nhanh CMND rồi đưa cho ông Cam ký.

Sau đó, Trần Đình Cảm, Phó Công an xã hợp thức hóa hồ sơ này bằng cách đưa tên Nguyễn Cữu vào sổ hộ khẩu của ông Cao Xuân Huynh (đã cắt chuyển về xã Bắc Trạch trước đó) rồi đưa cho trưởng công an là Nguyễn Thanh Bình ký vào phần xác nhận của công an xã.

Sau khi hoàn tất thủ tục hộ chiếu và CMND giả mang tên Nguyễn Cữu, các đối tượng mang đến lãnh sự quán Hàn Quốc tại TPHCM xin thị thực VISA theo diện thăm con gái là Nguyễn Thị Thu Hà.

Đến ngày 5-11-2010, khi ông Nguyễn Văn Cam xuất cảnh sang đến Hàn Quốc thì bị phát biện và bị trục xuất về nước.

Liên quan đến đường dây làm giả tài liệu này, mới đây TAND huyện Bố Trạch đã tuyên phạt Nguyễn Thanh Bông 30 tháng tù về tội "Đưa người khác trốn đi nước ngoài trái phép" và tội "Làm giả tài liệu cơ quan, tổ chức".

Lê Thị Tuyên bị phạt mức án 3 tháng tù cho hưởng án treo, Nguyễn Tiến Quân bị phạt tiền 6 triệu đồng cùng về tội "Làm giả tài liệu cơ quan, tổ chức".
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo