Trả lời phóng viên Báo Người Lao Động ngày 8-4, Giám đốc NXB Giáo dục Ngô Trần Ái cho biết: NXB Giáo dục không hề cấp giấy phép cho bất kỳ đơn vị nào in tài liệu ôn thi tốt nghiệp THPT, cũng như không tự biên soạn bất cứ tài liệu nào (theo đúng quy định của bộ năm nay). Như vậy, nếu có tài liệu nào phát hành mang danh nghĩa của Vụ Phổ thông, NXB Giáo dục đều là mạo danh.
Như vậy, vấn đề đã rõ. Thế nhưng tại sao Trung tâm Nghe nhìn Giáo dục (thuộc NXB Giáo dục) lại phát tán “thư ngỏ” với nội dung trên đi khắp nơi ? Ngày 8-4, phóng viên Báo Người Lao Động đã liên lạc được với ông Trần Vĩnh Tuân, Giám đốc Trung tâm Nghe nhìn Giáo dục, nhưng ông đã từ chối trả lời mà chuyển cho ông Nguyễn Huy Phong, cửa hàng trưởng cửa hàng giới thiệu sản phẩm Trung tâm Nghe nhìn Giáo dục. Theo ông Phong, đây là tài liệu ôn thi tốt nghiệp THPT do Công ty Sách - Thiết bị trường học Hà Tây phát hành và nhờ Trung tâm Nghe nhìn Giáo dục giới thiệu cho các trường THPT tại TPHCM, Cần Thơ, Tây Ninh, Long An, Khánh Hòa.
Mạo danh Vụ Phổ thông Bộ GD-ĐT và NXB Giáo dục là việc làm sai trái. Dư luận đang chờ hướng xử lý vụ việc này của lãnh đạo Bộ GD-ĐT.
Bình luận (0)