Đúng 9 giờ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đại diện của các bộ, ngành Việt Nam, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Micheal Marine, ông Steve Ballmer cùng đại diện của Microsoft đã chứng kiến lễ ký thoả thuận quan hệ lợp tác chiến lược và hợp đồng bản quyền phần mềm microsoft office giữa Chính phủ Việt Nam và tập đòan Microsoft.
Theo thỏa thuận về quan hệ đối tác chiến lược giữa Chính phủ Việt Nam và Tập đoàn Microsoft, bốn lĩnh vực trọng tâm cơ bản nhằm xây dựng một nền kinh tế tri thức cho Việt Nam là sử dụng các công cụ hiệu quả được ứng dụng trên toàn thế giới, xây dựng hạ tầng Chính phủ điện tử và kỹ năng kỹ thuật, thu hẹp khoảng cách số và mở rộng khai thác các doanh nghiệp phần mềm địa phương. Theo ông Chris Atkinton, Tổng giám đốc Microsoft khu vực Đông Nam Á, cùng với Bộ Bưu chính Viễn thông, Microsoft sẽ thiết lập một nền tảng vững mạnh cho ngành CNTT-truyền thông của Việt Nam tăng trưởng gấp bốn lần trong vòng 3 năm tới.
Ngay sau lễ ký kết, ông Ballmer đã có buổi thuyết trình ngắn trước hơn 1.000 nhà phát triển công nghệ phần mềm Việt Nam trong khuôn khổ Ngày hội các nhà phát triển công nghệ Windows Vista.
CNTT giúp con người thực hiện tiềm năng
Đầu giờ chiều, trước khi chứng kiến lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Bộ GD-ĐT và tập đòan Microsoft nhằm nâng cao kỹ năng công nghệ thông tin trong giảng dạy và học tập, ông Steve Ballmer đã có một bài phát biểu ngắn tại Bộ GD-ĐT . Ông Ballmer khẳng định, sứ mệnh của Microsoft là giúp mọi người, mọi doanh nghiệp thực hiện được những tiềm năng của mình thông qua việc truy cập thông tin. Thông qua lễ ký kết hợp tác hôm nay, ông mong muốn rằng hai bên sẽ thực hiện được những mục tiêu của mình.
Ông Ballmer cũng nhắc lại câu chuyện của Bill Gates. Khi trở về Mỹ, Bill Gates đã nói rằng cuộc đối thoại với sinh viên Việt Nam đã để lại trong ông những ấn tượng mạnh về những người trẻ tuổi VN đam mê công nghệ thông tin. Hôm nay, khi tiếp xúc với những người trẻ tuổi VN, ông Ballmer đã thực sự chứng kiến sức trẻ Việt Nam. “Hãy xem công nghệ giúp chúng ta thực hiện mục tiêu của mình như thế nào”, ông Ballmer nhấn mạnh.
Theo bản ghi nhớ giữa Bộ GD-ĐT và Microsoft, phía Microsoft sẽ hỗ trợ Bộ GD-ĐT xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin trong học tập, giảng dạy và quản lý. Bản ghi nhớ này cũng tạo nền tảng cho việc tiếp tục thực hiện một loạt các hoạt động trong chương trình Partner in learning và Unlimited Potential tại Việt Nam cho giai đoạn từ nay đến năm 2009.
Ông Christophe Desriac, Trưởng đại diện Microsoft tại Việt Nam nhấn mạnh “con người là nguồn lực kinh tế quan trọng nhất của thế giới trong nền kinh tế tri thức của thế kỷ 21. Thật phấn khởi khi thấy chương trình của chúng tôi có thể đem lại nhiều lợi ích cho giáo viên và sinh viên”.
Bình luận (0)