xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tôn vinh, bảo vệ phụ nữ

Bảo Trân - Thu Hằng

Các cấp, các ngành xây dựng kế hoạch hành động để nêu cao tinh thần bảo vệ phụ nữ, đấu tranh chống các hành vi phân biệt đối xử, xâm hại phụ nữ

Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2022, chính thức khai mạc vào sáng 7-3 tại Hà Nội với tinh thần “Đoàn kết - Đổi mới - Bình đẳng - Hội nhập”.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XI Nguyễn Thị Thu Hà nêu rõ: Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện các kết quả, hạn chế và nguyên nhân; rút ra những bài học kinh nghiệm thật sự sâu sắc qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI; thảo luận để xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2022; thông qua Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (sửa đổi, bổ sung); bầu ra Ban Chấp hành Trung ương hội khóa XII.

Các đại biểu tham dự phiên khai mạc Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần XIIẢnh: TTXVN
Các đại biểu tham dự phiên khai mạc Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần XIIẢnh: TTXVN

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định tỉ lệ nữ tham gia công tác lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị ngày càng tăng. Những nhiệm kỳ Đại hội Đảng gần đây luôn có cán bộ nữ là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng và nhiều Ủy viên Trung ương Đảng, bộ trưởng, thứ trưởng; tỉ lệ nữ trong Quốc hội chiếm gần 27%. Trong lĩnh vực kinh tế, lao động nữ tham gia nhiều ngành nghề mới mà trước đây chỉ dành cho nam giới; trong khoa học, công nghệ, phụ nữ tham gia gần 40% và tỉ lệ các nhà khoa học nữ đạt hơn 6%. Tổng Bí thư cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành cần quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu công tác phụ nữ trong tình hình mới, tổ chức lãnh đạo cũng như xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể; quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp hội. Xây dựng trong toàn xã hội thái độ tôn trọng, tôn vinh, bảo vệ phụ nữ; phong cách ứng xử văn minh, văn hóa đối với phụ nữ. Chú trọng tuyên truyền gương phụ nữ điển hình tiên tiến; phê phán, đấu tranh chống tư tưởng coi thường phụ nữ, các hành vi phân biệt đối xử, xâm hại, xúc phạm nhân phẩm phụ nữ.

• Chiều cùng ngày, Tổng Lãnh sự Mỹ tại TP HCM Mary Tarnowka đã tổ chức buổi trao đổi với chủ đề “Phụ nữ trong ngành ngoại giao” cùng các nữ tổng lãnh sự Ý, Úc và Ấn Độ.

Các nhà ngoại giao nữ chia sẻ những thách thức đặc thù của nghề nghiệp đòi hỏi sự di chuyển nhiều nơi trên khắp thế giới. Riêng tại Việt Nam, cả 4 nữ tổng lãnh sự đều cho rằng thách thức ban đầu là tiếng Việt dù rất hay nhưng cũng không dễ học.

Theo bà Tarnowka, cũng như phụ nữ ở nhiều lĩnh vực, các “phái yếu” trong ngành ngoại giao khó tránh khỏi những khó khăn từ sự phân biệt giới tính, nhất là trong thời kỳ “bầu bí”. Trong khi đó, Tổng Lãnh sự Ý Carlotta Colli lại trải qua môi trường làm việc ở Tổng Lãnh sự quán TP HCM “âm thịnh dương suy”. Thấu hiểu những khó khăn của các nhân viên nữ, bà Colli luôn cố gắng linh hoạt nhất có thể để mọi việc được suôn sẻ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo