Tụ hội các loại danh trà
Ông Nguyễn Văn Thụ, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chè Việt Nam, cho biết: Hiện nước ta có 33 tỉnh, thành trồng trà với tổng diện tích trên 125.000 ha. Nửa triệu người dân Việt Nam đang tham gia hoạt động canh tác, sản xuất, kinh doanh trà. Trong đó, Lâm Đồng được xác định là vựa trà Việt Nam với gần 26.000 ha, sản lượng trên 182.000 tấn, chiếm 21% diện tích và 27% sản lượng trà toàn quốc.
Được xem là một điểm nhấn của Lễ hội Văn hóa trà 2006, đêm khai mạc diễn ra trong một không khí tưng bừng, hoành tráng và rực rỡ với sự tham dự của lãnh đạo nhiều ban ngành Trung ương, địa phương; hàng vạn người dân Lâm Đồng, du khách trong và ngoài nước. Tại lễ hội, ban tổ chức đã tiến hành nghi thức khai mạc và tôn vinh các danh trà, xe hoa diễu hành giới thiệu thương hiệu trà và đặc biệt công chúng có dịp thưởng thức chương trình biểu diễn nghệ thuật được dàn dựng công phu với chủ đề Sắc hương chè Việt. Gần 2.000 diễn viên chuyên nghiệp và không chuyên đến từ TPHCM và Lâm Đồng đã tham gia biểu diễn trong chương trình gồm năm chương: Huyền thoại đất Trường Xuân; Những nụ cười trong sương; Một thoáng hồn quê; Hội ngộ danh trà và Sắc hương trà Việt.
Thưởng lãm nghệ thuật pha trà
Sau lễ khai mạc, tại TP Đà Lạt, thị xã Bảo Lộc và nhiều điểm khác trong tỉnh Lâm Đồng, du khách, người dân địa phương được hòa mình trong những ngày hội sôi động. Người yêu trà được tham gia hội chợ triển lãm văn hóa trà với các hình ảnh, hiện vật, sản phẩm, hội chợ giới thiệu quá trình hình thành các làng trà, hiệu trà nổi tiếng của Lâm Đồng và các vùng chuyên canh trà trong cả nước. Khách được chứng kiến các động tác mô phỏng hoạt động chế biến trà thủ công, thưởng lãm nghệ thuật pha trà theo các vùng miền. Sở Trà Cầu Đất (nay là Công ty Cổ phần Chè Cầu Đất, ra đời năm 1927) tại Đà Lạt mở cửa đón khách mọi miền về thưởng lãm bộ sưu tập hình ảnh hoạt động của sở trà này hồi đầu thế kỷ trước cùng những cỗ máy chế biến trà 80 năm tuổi vẫn đang được vận hành và vườn chè shan cổ vẫn rất tươi tốt. Đến với lễ hội, khách được sống trong không gian hoài niệm với nghệ thuật thưởng thức trà của người Việt Nam ngày xưa và hòa trong không gian của trà đạo Nhật Bản, nghệ thuật thưởng trà của người Trung Hoa, Hàn Quốc. Khách được xem tận mắt 200 bộ bình trà độc đáo và quý giá do một nhà sưu tập trưng bày. Bên cạnh đó, các nhà tổ chức cũng đưa vào lễ hội chương trình giới thiệu các kỷ lục Việt Nam mới được công nhận: hội uống trà đông người nhất, ấm trà lớn nhất...
Bình luận (0)