xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng cục đường bộ và tỉnh nói gì về trạm Cai Lậy?

THÚY AN thực hiện

(NLĐO) - Nhiều câu hỏi của phóng viên báo đài liên quan đến trạm thu phí Cai Lậy chưa được lãnh đạo Tổng cục Đường bộ giải đáp


Tổng cục Đường bộ trả lời phỏng vấn báo đài về trạm thu phí Cai Lậy

Sáng 14-8, ông Nguyễn Mạnh Thắng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ (Bộ GTVT) và đoàn công tác đã đến Tiền Giang họp cùng UBND tỉnh để nghe báo cáo tình trạng nhiều người phản ứng trạm thu phí Cai Lậy bằng cách trả tiền lẻ khi qua trạm.

Tại đây, Sở GTVT tỉnh Tiền Giang báo cáo tình hình thu phí trong thời gian qua. Theo đó, từ khi đưa vào thu phí đến nay có 2 lần ùn tắc giao thông và nghiêm trọng nhất là lần ùn tắc kéo dài từ chiều 13-8 đến 0 giờ ngày 14-8.

Tại buổi họp này ông Trần Văn Bon, giám đốc Sở GTVT đã kiến nghị Bộ Tài chính xem xét giảm giá thu phí ở trạm Cai Lậy. Xem xét miễn giảm đối với đối tượng không kinh doanh vận tải lưu trú trên địa bàn 4 xã gần trạm thu phí...

Tổng cục đường bộ và tỉnh nói gì về trạm Cai Lậy? - Ảnh 2.

Tổng cục đường bộ và tỉnh nói gì về trạm Cai Lậy? - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Mạnh Thắng tại buổi họp với lãnh đạo tỉnh Tiền Giang

Ông Nguyễn Mạnh Thắng cho biết sẽ ghi nhận các kiến nghị tỉnh Tiền Giang để trình Bộ GTVT và Chính phủ. Sau buổi họp nhiều phóng viên đã đặt câu hỏi với ông Thắng.

Phóng viên: Nhiều doanh nghiệp muốn góp 400 tỉ đồng để trả cho chủ đầu tư đã sửa chữa Quốc lộ 1, để đưa trạm thu phí vào tuyến tránh, ông thấy thế nào?

Ông Nguyễn Mạnh Thắng: Cái này không thẩm quyền nên tôi chưa trả lời. Khi nào tỉnh kiến nghị sẽ tính.

- Thưa ông cái lớn nhất là dân nói tỉnh đặt trạm thu phí không hợp lý?

Việc đặt trạm địa phương đồng ý, các bộ ngành đã nghiên cứu. Các trạm thu phí đều được nghiên cứu

- Xin ông cho biết số lượng xe hàng ngày lưu thông qua trạm thu phí Cai Lậy là bao nhiêu?

Cái này số liệu chưa có báo cáo.

- Nhưng chủ đầu tư nói rằng hằng ngày có báo Cục đường bộ ?

Cái này sẽ tổng hợp báo cáo lại, nếu anh cần đến Cục đường bộ. Chúng tôi chỉ nghe báo cáo kiến nghị trong ngày hôm nay.

- Tuyến tránh Cai Lậy mới thi công 12 km quá nhỏ nếu tất cả các xe vào đó sẽ gây ách tắc nghiêm trọng?

- Thì cái này đường Quốc lộ 1 cũng kẹt đương nhiên có nó sẽ ít tắc hơn trước.

- Bao giờ thì người dân ở đây yên tâm ?

- Thì chúng tôi sẽ nghe kiến nghị và xem xét lại sớm là tháng 9.

- Mỗi ngày theo báo cáo của sở chỉ có 2 đến 3 tài xế trả tiền lẻ, theo ông có chính xác không ?

- Theo thông tin báo cáo thì tỉnh nói vậy

- Một số xe chỉ đi tuyến cặp sông Tiền (không đi Quốc lộ 1) mà chỉ đi khoảng 3km qua trạm thu phí vẫn bị thu có bất cập không, thưa ông ?

- Chúng tôi sẽ xem xét giảm phí. Bộ cũng cho biết là sẽ không phải thu đúng tuyệt đối.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo