TTXVN cho biết Tổng thống Mahinda Rajapaksa sinh ngày 18-11-1945, tại Hambantota, Sri Lanka; có vợ và 3 con trai; tốt nghiệp Trường Đại học Richmond ở thành phố Galle , miền Nam Sri Lanka và Đại học Luật Sri Lanka. Trước khi trở thành tổng thống, ông Mahinda Rajapaksa từng giữ chức thủ tướng kiêm bộ trưởng Bộ Giao thông từ tháng 4-2004 đến tháng 11-2005; bộ trưởng Bộ Đào tạo Nhân lực và Hướng nghiệp, bộ trưởng Bộ Ngư nghiệp từ năm 1994 đến 2001; bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Đất đai năm 1959; là nghị sĩ quốc hội, thành viên của Đảng Tự do Sri Lanka (SLFP) từ năm 1970.
Tháng 11-2005, ông Mahinda Rajapaksa trúng cử tổng thống Sri Lanka, kiêm bộ trưởng Quốc phòng và bộ trưởng Tài chính; là người có chủ trương xây dựng nền kinh tế Sri Lanka tự cường; tác giả của lộ trình xây dựng “Sri Lanka mới”. Từ tháng 8-2008, Tổng thống Mahinda Rajapaksa được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Hợp tác khu vực Nam Á.
Bình luận (0)