Theo đó, TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương có diện tích tự nhiên 138.959,99 ha, dân số: 1.112.121 người, bao gồm: TP Cần Thơ; huyện Ô Môn; huyện Thốt Nốt; một phần địa giới hành chính huyện Châu Thành (gồm thị trấn Cái Răng, một phần của các xã: Đông Thạnh, Phú An và Đông Phú); một phần huyện Châu Thành A (gồm các xã: Trường Long, Nhơn Ái, Nhơn Nghĩa và một phần xã Tân Phú Thạnh). Trung tâm hành chính đặt tại trung tâm TP Cần Thơ như hiện nay. Các đơn vị hành chính trực thuộc (dự kiến) gồm 5 quận: Ninh Kiều, Cái Răng, Phong Điền, Bình Thủy, Ô Môn; thị xã Thốt Nốt và hai huyện Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh.
Tỉnh Hậu Giang có diện tích tự nhiên 160.772,49 ha; dân số: 766.105 người, bao gồm: thị xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy, huyện Long Mỹ, huyện Phụng Hiệp; phần còn lại của 2 huyện Châu Thành và Châu Thành A. Trung tâm tỉnh lỵ đặt tại thị xã Vị Thanh. Trước mắt, giữ nguyên 6 đơn vị hành chính trực thuộc và thành lập mới một đơn vị hành chính là thị xã Ngã Bảy (tách ra từ huyện Phụng Hiệp).
Theo nghị quyết của HĐND tỉnh Cần Thơ, TP Cần Thơ mới sẽ có thêm nhiều điều kiện mới để phát triển. TP Cần Thơ có vị trí trung tâm của khu vực ĐBSCL. Từ đây, có thể dễ dàng đến các đô thị trong vùng bằng cả đường thủy và đường bộ, trong một bán kính không quá 200 km. Trong lịch sử, TP Cần Thơ từng được mệnh danh là “Tây Đô” - thủ phủ của miền Tây. Năm 1992, Chính phủ đã quyết định công nhận TP Cần Thơ là đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Cần Thơ. Từ đó, TP Cần Thơ luôn chiếm vị trí dẫn đầu khu vực về tốc độ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng cơ sở hạ tầng của một đô thị lớn.
Bình luận (0)