xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trải thảm và rải đinh

PHẠM DƯƠNG

Vụ ông chủ quán Xin Chào ở huyện Bình Chánh, TP HCM bị khởi tố hình sự khiến dư luận nhớ tới lời ví von của đại biểu Quốc hội Lê Như Tiến tại nghị trường: “Mời gọi nhà đầu tư nhưng trên rải thảm, dưới rải đinh; nhà đầu tư tuy đi trên thảm nhưng vẫn nhức nhối vì hàng đinh ở dưới”.

Câu nói trên được ông Lê Như Tiến đưa ra khi kêu gọi cần tạo lập môi trường đầu tư trong sạch trong phiên thảo luận tại hội trường Quốc hội về kinh tế - xã hội. Ông Tiến cho rằng những chủ trương, chính sách phát triển kinh tế tốt đẹp, thông thoáng đang bị khâu thực hiện vô hiệu hóa. Nhiều nơi làm khó nhà đầu tư như cắt điện, cắt nước, dựng rào chắn cổng; một số người thi hành công vụ vòi vĩnh, nhũng nhiễu trắng trợn, đòi tiền lót tay, tiền bôi trơn… làm doanh nghiệp (DN) khốn đốn, doanh nhân nản lòng.

Môi trường đầu tư trong sạch, thông thoáng luôn là mảnh đất màu mỡ để khơi dậy, thúc đẩy mọi nguồn lực, người dân trong xã hội bỏ tiền của, công sức đầu tư sản xuất, kinh doanh. Chính vì thế, một trong những hành động đầu tiên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sau khi nhậm chức là cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, khơi dậy nguồn lực để DN phát triển.

Đích thân Thủ tướng đã mời đại diện 500 DN tham dự hội nghị vào ngày 29-4 tới ở TP HCM nhằm hiện thực hóa thông điệp của người đứng đầu Chính phủ: DN là một động lực của phát triển kinh tế, Chính phủ tạo điều kiện thuận lợi nhất để khởi nghiệp kinh doanh.

Chủ quán Xin Chào dù chỉ là một hộ kinh doanh nhỏ lẻ, cá thể song vẫn là một nhà đầu tư bởi ông đã bỏ vốn kinh doanh về dịch vụ. Và dù chỉ là hộ kinh doanh cá thể song cả nước hiện có vài triệu hộ kinh doanh như chủ quán Xin Chào. Số lượng khổng lồ các hộ kinh doanh cá thể này vì thế cũng đóng góp to lớn vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Không chỉ là một nguồn thu quan trọng đối với ngân sách nhà nước, hàng triệu hộ kinh doanh cá thể còn có vai trò lớn trong giải quyết công ăn việc làm, tăng thu nhập, góp phần cải thiện đời sống người dân.

Bởi thế, việc ông chủ quán Xin Chào bị khởi tố hình sự đã phát đi tín hiệu xấu. Nói như Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ vốn nguyên là Phó Chủ tịch UBND TP HCM Lê Mạnh Hà: “Nếu ông chủ quán này mà thua thì sẽ đưa ra thông điệp rất xấu là mọi DN kinh doanh đều có thể bị đi tù”!

Ai còn hào hứng, mạnh dạn bỏ tiền của và công sức ra kinh doanh trong một môi trường đầu tư không lành mạnh, nhiều rủi ro? Vì vậy, dù cấp hoạch định chính sách, điều hành vĩ mô có “trải thảm” môi trường đầu tư hấp dẫn đến đâu mà phía dưới tấm thảm đó vẫn có những “cây đinh” như vụ quán Xin Chào thì DN, doanh nhân cũng sẽ... “xin chào thua”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo