Theo chính quyền địa phương xã Hiệp Phước, Nhà Bè, 3 ngày qua mọi sinh hoạt và đi lại của 1.795 hộ dân hầu như bị ngưng trệ. Gần 5 km trục đường chính Nguyễn Văn Tạo bị ngập sâu và hầu hết các tuyến đường đất đỏ xương sống nối liền giữa các ấp đều bị nước tràn. Có 3 đoạn đường đã bị sạt lở, tuy nhiên lực lượng dân quân đã khắc phục ngay. Hậu quả của trận ngập này, theo ước tính có thể làm cho trên 90% trong tổng số 460 ha lúa của xã bị hư hại.
Hàng trăm nhà dân bị ngập
Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão huyện Bình Chánh cho biết, tại xã Tân Túc và Bình Lợi có gần 80 ha lúa và 400 nhà dân bị ngập trong đợt triều cường này. Tại xã Tân Túc, triều cường đã làm ngập từ cống Bà Nghề đến cống Ông Cốm với mức ngập sâu 0,5 m, Hương lộ 8 cũng bị ngập suốt một đoạn dài 1 km. Nghiêm trọng hơn, tại tuyến đê sông Chợ Ðệm (khu tam giác Tân Nhựt) thuộc xã Tân Nhựt, triều cường làm ngập gần 2 km. Hiện Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão xã đã có thông báo khẩn cấp yêu cầu các xã - thị trấn tăng cường công tác kiểm tra thường xuyên để khắc phục kịp thời khi có sự cố. Tại xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn có 4 đoạn bờ bao dài khoảng 25 m đã bị bể làm cho khoảng 100 hộ dân bị ngập từ 0,5 m - 1 m. Ước tính khoảng 52 ha cây lài không thu hoạch được và 2.000 m2 ao cá bị thiệt hại hoàn toàn. Trước đó, bờ bao tại rạch Cây Ðiệp, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi thuộc dự án Bắc Rạch Tra, sông Sài Gòn đã bị bể một đoạn dài 20 m làm ngập gần 100 nhà dân và 300 ha hoa màu.
Nhiều đoạn đê bao bị vỡ
Trên địa bàn quận Thủ Ðức những tuyến đê xuống cấp nghiêm trọng nhưng chưa được nâng cấp đúng mức đều bị vỡ. Các tuyến đê bao thuộc tuyến thủy lợi Gò Dưa ven sông Sài Gòn đã bị vỡ nhiều đoạn dài từ 4 - 6 m. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão địa phương, nước tràn bờ tập trung ở khu phố 2 (phường Tam Phú), khu phố 3, 5 (phường Hiệp Bình Phước) và một phần phường Hiệp Bình Chánh. Ở những nơi này nước ngập rất sâu, có nơi ngập tới 1 m. Theo thống kê của chính quyền địa phương, có khoảng 200 ha hoa màu bị ngập. Chiều 8-10, chính quyền và dân các khu vực trên đã tiến hành gia cố, cơi đắp lại các đoạn đê bao bị vỡ và tràn nước. Mức thiệt hại đang được thống kê. Tuy nhiên, một số đoạn đê vẫn chưa sửa chữa được do nước vẫn còn dâng cao.
Các quận 7, 12, Bình Thạnh, Gò Vấp cũng bị ngập
Mưa, cộng với triều cường còn tiếp tục dâng cao gây ngập nước các khu dân cư và một số tuyến đường thuộc phường Thạnh Lộc, Thạnh Xuân (quận 12), phường 17 (Gò Vấp), các tuyến đường Nơ Trang Long, Nguyễn Xí, Ung Văn Khiêm và đường Bình Quới (quận Bình Thạnh). Nhiều nơi tại quận Bình Thạnh nước đã ngập sâu trên 0,5 m. Theo người dân ngụ tại đường Bình Quới, phường 25 (quận Bình Thạnh) thì cơn mưa chiều 8-10 kết hợp với đợt triều cường nên gây ngập nặng nhất so với các cơn mưa mấy ngày qua. Trên địa bàn quận 7, suốt tuyến đường Huỳnh Tấn Phát sau cơn mưa chiều, nước đã ngập gần 0,5 m làm ách tắc giao thông toàn tuyến kéo dài trong nhiều giờ.
Mỗi tháng có hai “mùa nước nổi”
Nghiêm trọng hơn, toàn phường 15, quận 8 trong 3 ngày qua đã bị ngập nước. Trên 6 trục đường chính của phường là Bến Mễ Cốc, Bình Ðông, Nguyễn Duy, Rạch Cát, Nguyễn Nhược Thị... ngập nặng nhất từ 0,8 m - 1m. Ông Trương Hồng Sơn - Chủ tịch UBND phường 8 - cho biết: Ở đây mỗi tháng có 2 mùa nước nổi do ảnh hưởng của triều cường. Ngoài ra, khi có mưa xuống là nhà nhà tranh thủ tát nước. Toàn bộ hệ thống giao thông ở đây bị tê liệt trong nhiều ngày...
Theo thông báo nhanh ngày 8 – 10 của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão TPHCM, đợt triều cường này lớn hơn đợt cuối tháng 1-2002 và cao hơn đợt triều cường từ ngày 8 đến 11-9 vừa qua. Còn theo dự báo của Ðài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước sẽ giảm dần trong vòng 4 ngày tới.
|
Mưa lớn gây ùn tắc giao thông nhiều nơi Chiều 8-10, sau cơn mưa lớn nhiều tuyến đường bị ngập nước nên tình trạng ùn tắc giao thông, kẹt xe trên các tuyến đường trọng điểm TP càng nghiêm trọng thêm. Vào khoảng 17 giờ, lực lượng cảnh sát giao thông phải tăng cường phân luồng tại khu vực bùng binh ngã sáu Sài Gòn, Võ Thị Sáu, Cách Mạng Tháng Tám, Trường Chinh, cầu Chữ Y, Nhị Thiên Ðường, bùng binh Cây Gõ.... Ðường Huỳnh Tấn Phát (gần Khu Chế xuất Tân Thuận), nước ngập khoảng 0,5 m, gây kẹt xe kéo dài cả cây số. Nghiêm trọng nhất là kẹt xe kéo dài trên các tuyến đường trục của quận Bình Thạnh như: Ðiện Biên Phủ, vòng xoay Hàng Xanh, Bạch Ðằng, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Ðinh Tiên Hoàng, Ðinh Bộ Lĩnh, Quốc lộ 13, cầu Bông... Ðến hơn 19 giờ, nạn ách tắc giao thông khu vực này vẫn chưa được giải tỏa. Hằng- Hiền |
Bình luận (0)