xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Triều cường lên đỉnh, dân Sài Gòn bì bõm tát nước

Tin-ảnh: Gia Minh - Sỹ Đông

(NLĐO) – Chiều tối 10-10, triều cường tiếp tục gây ngập ở hàng loạt tuyến đường và nhiều khu vực tại TP HCM.

 

Nước tràn vào nhà, người dân khốn đốn vật lộn với dòng nước đen.

Nước tràn vào nhà, người dân khốn đốn vật lộn với dòng nước đen.

 

Ngập nặng tiếp tục xảy ra ở khu vực quận 2, 7, 8, Bình Tân… Hàng loạt tuyến đường như Bến Phú Định, Nguyễn Ngọc Cung, Trương Đình Hội (phường 16, quận 8); Lương Định Của (quận 2), Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh); An Dương Vương (quận 6 và quận Bình Tân); Huỳnh Tấn Phát, Lâm Văn Bền (quận 7)… ngập sâu trong nước. 

 

 

img
img

 

img

 

Để đối phó với triều cường, nhiều hộ dân đã chuẩn bị những bao cát để ngăn nước nhưng nước vẫn tràn vào nhà, đồ đạc, tài sản bên trong bị hư hại. Cuộc sống của người dân bị đảo lộn.

“Gia đình tôi phải chờ nước rút, dọn nhà thì mới có thể ăn cơm và sinh hoạt trở lại” - ông Nguyễn Văn Thuận (ngụ đường Bến Phú Định, quận 8) nói. Gia đình ông Thuận còn chuẩn bị sẵn máy bơm để ứng phó trong trường hợp nước dâng cao.

 

img

 

img

 

img

 

Ghi nhận lúc 18 giờ, trên đường Bến Phú Định, nước xối xả tràn vào nhà dân.

Trong khi đó, trên đường Lương Định Của (quận 2), nước ngập hơn nửa bánh xe. Hàng trăm người phải bì bõm dưới dòng nước đen để di chuyển, rất nhiều xe chết máy phải dắt bộ.

 

Dịch vụ sửa xe hút khách trên đường Lương Định Của, quận 2

Dịch vụ sửa xe hút khách trên đường Lương Định Của, quận 2

 

Ở khu vực Thanh Đa (phường 27, quận Bình Thạnh), nhân viên một số quán cà phê phải hì hục xúc cát vào bao chặn ngay lối vào quán để hạn chế nước tràn.

 

img

Sáng cùng ngày, người dân ở chung cư lô 1 cư xá Thanh Đa (quận Bình Thạnh) cũng đã hứng chịu một đợt triều cường không kịp trở tay. Một hộ dân còn khoe buổi sáng bắt được một con cá lóc bơi vào nhà còn cá rô thì nhiều vô kể.

 

Ông Phạm Thanh Sơn ở khu dân cư Thanh Đa, phường 28, quận Bình Thạnh ngồi chờ nước rút

Ông Phạm Thanh Sơn ở khu dân cư Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh ngồi chờ nước rút

 

Cùng chung cảnh ngộ, khu phố 5, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức cũng bị ngập nghiêm trọng. Đoạn đổ dốc cầu đường số 23 chìm trong biển nước, xe máy qua đây chết máy hàng loạt. 

Giao thông qua đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7 chiều cùng ngày trở nên hỗn loạn do triều cường gây ngập.

 

Nước ngập trên đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7

Nước ngập trên đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo