xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trình phương án nhân sự của Quốc hội

P.Anh

Trong ngày 21-7, QH cũng đã nghe tờ trình của Chính phủ đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2009 và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính ngân sách

Báo cáo kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIII và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 trong phiên khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Bầu cử, Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng nêu rõ: “Thắng lợi toàn diện và to lớn của cuộc bầu cử thể hiện tinh thần yêu nước, sự tin tưởng của nhân dân vào đường lối đổi mới, vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, khẳng định quyền làm chủ của nhân dân và tinh thần đoàn kết dân tộc. Đây là tiền đề quan trọng triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân”.
img
Các đại biểu trong phiên khai mạc ngày 21-7. Ảnh: MẠNH DUY
Theo bà Tòng Thị Phóng, thắng lợi của cuộc bầu cử thể hiện ở việc cử tri đi bầu đạt tỉ lệ rất cao; phát huy được tinh thần dân chủ trong từng bước triển khai công tác bầu cử. Công tác chuẩn bị, triển khai cuộc bầu cử đúng pháp luật, bảo đảm tiến độ đề ra; cuộc bầu cử diễn ra trong tình hình an ninh ổn định, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, không có các tình huống bất thường.
Cử tri cả nước đã đi bỏ phiếu bầu đủ 500 đại biểu QH theo quy định của pháp luật, không có trường hợp phải bầu lại, bầu thêm. Số lượng ĐB HĐND các cấp bầu được gần đủ so với số lượng đại biểu đã được phê chuẩn. Trình độ học vấn của ĐB QH và ĐB HĐND được nâng lên so với nhiệm kỳ trước, là điều kiện để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan dân cử.
Bà Tòng Thị Phóng khẳng định: “Thắng lợi của cuộc bầu cử là sự thực hiện thành công chủ trương của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc tổ chức đồng thời cuộc bầu cử ĐBQH và bầu cử ĐB HĐND các cấp trong cùng một ngày, ngay sau Đại hội ĐB toàn quốc của Đảng nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong công tác tổ chức cán bộ, tiết kiệm thời gian, tiền của, công sức của nhân dân… Qua đó, khẳng định tính đúng đắn và phù hợp của chủ trương này với điều kiện hiện nay của đất nước ta”.

Trong ngày 21-7, QH cũng đã nghe tờ trình của Chính phủ đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2009 và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính ngân sách. Cuối ngày làm việc, QH đã thông qua nghị quyết xác nhận tư cách ĐB của các ĐBQH. Theo Ủy ban Thẩm tra tư cách ĐB, cơ quan chức năng không nhận được đơn tố cáo mới nào từ khi công bố kết quả bầu cử ĐBQH khóa XIII.

Theo tờ trình của QH về công tác nhân sự, dự kiến Ủy ban Thường vụ QH khóa XIII sẽ gồm 13 thành viên. Trong đó có 1 chủ tịch; 4 phó chủ tịch; 13 chủ nhiệm các ủy ban, Văn phòng QH và các ban của QH.

Hôm nay, 22-7, QH họp tại đoàn để bầu trưởng, phó đoàn ĐBQH; thảo luận về dự kiến số phó chủ tịch QH và số ủy viên Ủy ban Thường vụ QH.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo