xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trước khi bão số 3 giật cấp 14 đổ bộ: Cấm biển, di dời dân

Bài và ảnh: Văn Duẩn

(NLĐO)- Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An cấm biển ngay hôm nay 18-8, tổ chức di dời, cưỡng chế dân ra khỏi vùng nguy hiểm trước khi bão số 3 đổ bộ.

Tại cuộc họp trực tuyến dễn ra sáng nay 18-8 giữa Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và 24 tỉnh, thành phố từ Quảng Trị trở ra Bắc, ông Nguyễn Xuân Cường - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai - nhấn mạnh bão số 3 (bão Thần Sấm) hình thành trong một thời gian khá dài, hiện đang hướng thẳng vào các tỉnh Bắc Trung Bộ trở ra Bắc với phạm vi ảnh hưởng rất rộng khoảng 200 km.


Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương để bàn biện pháp ứng phó với bão số 3 - Ảnh: Văn Duẩn

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương để bàn biện pháp ứng phó với bão số 3 - Ảnh: Văn Duẩn

Cấm biển ngay hôm nay

Ông Cường cho biết miền Bắc vừa hứng chịu thiệt hại rất nặng nề bởi bão số 1, bão số 2, cả về người và tài sản. Đặc biệt, toàn bộ khu vực trũng của đồng bằng sông Hồng, khu vực 14 tỉnh miền núi phía Bắc, độ ngậm nước trong đất đã bão hoà. Vì vậy, khả năng xảy ra sạt trượt đất là cao nhất, trong khi đó dự báo bão số 3 sẽ gây mưa rất lớn trên diện rộng. Vì vậy, cần có giải pháp ứng phó kịp thời.

Đặc biệt, từ trưa đến chiều mai 19-8, khi bão số 3 đổ bộ vào đất liền nước ta cũng trùng với thời điểm triều cường ở các tỉnh ven biển phía Bắc và Bắc Trung Bộ sẽ dâng ở mức cao nhất, sẽ đe doạ trực tiếp đến các tuyến đê xung yếu, đồng thời làm khó khăn cho công tác tiêu úng.

“Các địa phương ven biển cần chủ động kêu gọi tàu thuyền tránh bão, neo đậu an toàn, chằng chống nhà cửa, gia cố đê. Vùng núi phía Bắc cần thông tin đến các địa phương, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng nguy hiểm để di dời người và tài sản đến nơi an toàn”- ông Cường nói.

Theo dự báo, từ trưa đến chiều 19-8, bão sẽ đổ bộ vào đất liền nước ta ở khu vực từ Quảng Ninh đến Nghệ An với cường độ rất mạnh.

Để giảm thiểu tối đa thiệt hại về người, tài sản do bão gây ra, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An khẩn trương kiểm đếm, kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú ẩn an toàn. Kiểm soát hoạt động du lịch ven biển, nhất là các đảo thuộc tỉnh Quảng Ninh và TP Hải Phòng. Các địa phương chủ động cấm biển từ ngay hôm nay 18-8. Kiên quyết không để ai hoạt động trên biển ở vùng nguy hiểm. Triển khai quyết liệt sơ tán đảm bảo an toàn cho người sinh sống ở ven biển, trên các đảo, các lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản và đảm bảo an toàn cho khách du lịch.

Đối với các tỉnh miền núi, trung du Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, tăng cường thông tin, cảnh báo đến các cấp chính quyền, thôn, bản và người dân, nhất là các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng dễ bị xảy ra sạt lở đất, lũ quét để chủ động các biện pháp phòng tránh.

Chuẩn bị lực lượng, phương tiện để sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn; bố trí lực lượng canh gác, hướng dẫn người qua lại tại các khu vực ngầm, tràn, đường bị ngập, đò ngang; kiểm tra an toàn đập, vận hành cửa van, đặc biệt là các hồ chứa đã đầy và gần đầy nước để đảm bảo an toàn cho công trình và khu vực hạ du đập.

Đối với các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, tổ chức chặt tỉa cành cây, chằng chống nhà cửa; chủ động việc tiêu thoát nước đệm đảm bảo an toàn cho diện tích lúa và hoa màu đã gieo trồng; bảo đảm an toàn hệ thống đường dây tải điện, sẵn sàng khắc phục khi có sự cố xảy ra, đảm bảo điện phục vụ sản xuất, tiêu úng và các hoạt động thiết yếu khác.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài Nguyên và Môi trường chỉ đạo Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương theo dõi sát sao diễn biến của cơn bão, mưa lũ, dự báo kịp thời, chính xác, tăng cường phát các bản tin, cung cấp thông tin đến các phương tiện thông tin đại chúng để các địa phương và người dân có phương án chủ động ứng phó.

Ngay sau cuộc họp kết thúc, Phó Thủ tướng Trịnh Định Dũng cùng đoàn công tác của Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai đã lên đường đi kiểm tra, đôn đốc phòng chống bão lần lượt tại các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Quảng Ninh.

Bão giật cấp 14 đang áp sát vùng biển Quảng Ninh-Thanh Hoá

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương, lúc 10 giờ sáng nay vị trí tâm bão số 3 (tên quốc tế là Dianmu) ở vào khoảng 21,0 độ Vĩ Bắc; 111,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-12.


Vị trí và dự báo đường đi của bão số 3-Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương

Vị trí và dự báo đường đi của bão số 3-Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 3 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15-20 km và còn tiếp tục mạnh thêm, ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Đến 10 giờ ngày 19-8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 107,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Ninh-Thanh Hóa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 12-14.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ chiều tối nay ở Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) gió sẽ mạnh dần lên cấp 6-8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-10, giật cấp 12-14, sóng biển cao từ 4-6 m. Biển động rất mạnh.

Từ sáng mai 19-8, khu vực các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa có gió mạnh dần lên cấp 8-10, giật cấp 12-14. Các nơi khác thuộc phía Đông Bắc Bộ, Nghệ An, Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-11. Vùng ven biển từ Nam Quảng Ninh đến Nam Định có nước dâng bão kết hợp thủy triều cao 3-4 m.

Mưa lên đến 400mm, đe doạ ngập lụt nhiều nơi

Từ chiều 18 đến hết ngày 20-8 xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng trên toàn khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Tổng lượng mưa cả đợt ở vùng ven biển Quảng Ninh-Hải Phòng, khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ, Thanh Hóa-Nghệ An phổ biến 200-300mm, có nơi trên 400 mm. Các khu vực khác ở Bắc Bộ, Hà Tĩnh-Quảng Bình phổ biến 100-200 mm, có nơi trên 250 mm.

Nguy cơ cao xảy ra lũ lớn, lũ ống, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh và vùng núi các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh; ngập úng ở đồng bằng Bắc Bộ và vùng trũng thấp ở Bắc Trung Bộ (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh).

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo