xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Truy tìm hung thủ bắn chết giám đốc doanh nghiệp

Bài và ảnh: Tuấn Minh

Giám đốc một doanh nghiệp bị bắn chết có quan hệ với nhiều đối tượng trong giới giang hồ và bị công an theo dõi từ lâu

Ngày 6-7, thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết đã khởi tố vụ án “Giết người” và “Tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép” xảy ra vào chiều 4-7 tại phường Thanh Châu, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Từng trong tầm ngắm của công an

Theo cơ quan công an, vào thời gian trên, ông Lê Hữu Trí, Giám đốc Công ty TNHH Hữu Trí (trụ sở ở TP Phủ Lý), đến chùa Bảo Lộc 1 (cách nhà khoảng 300 m) để thắp hương. Lúc này, có 2 đối tượng bịt mặt đi xe máy bám theo, bất ngờ người ngồi sau nhảy xuống rút súng bắn 4 phát về phía ông Trí rồi lên xe bỏ trốn. Ông Trí được đưa đến bệnh viện nhưng đã tử vong.

Một cư dân tại địa phương cho biết ông Trí ít giao du với người dân xung quanh. Nhà ông Trí luôn có rất nhiều người lạ mặt ra vào. Ông thường sử dụng những ô tô đắt tiền và có rất nhiều đàn em đi theo.

Hiện trường nơi ông Lê Hữu Trí bị bắn chết
Hiện trường nơi ông Lê Hữu Trí bị bắn chết

“Ông ấy có vợ là công chức và 2 con (1 trai, 1 gái). Mấy năm nay, ông Trí được xem là người làm ăn thành đạt ở tỉnh Hà Nam. Nhiều dự án xây dựng lớn đều được ông thâu tóm nên có thể đã gây nhiều mâu thuẫn trong giới làm ăn” - người dân này cho biết. Việc ông Trí bị bắn cũng khá bất ngờ bởi nơi đây là “thủ phủ” của ông, ít ai dám gở trò.

Trước đó, lúc còn làm giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, Thiếu tướng Nguyễn Văn Khuông từng nói: “Trí là đối tượng nằm trong danh sách theo dõi của công an. Lực lượng công an kiểm soát chặt chẽ nên những đối tượng này không dám hoạt động nhiều”.

Mâu thuẫn ngoài xã hội?

Có mặt tại khu vực nơi xảy ra án mạng, nhiều người rất bất ngờ trước việc ông Trí bị bắn. Theo họ, ông Trí là giám đốc doanh nghiệp nhưng có mối quan hệ rất phức tạp, đặc biệt là với những tay giang hồ cộm cán.

Em trai ông Trí là Minh “Đức”, một đối tượng có số má ở đất Hà Nam. Vào năm 2011, Minh “Đức” suýt bị bắn chết trong cuộc thanh toán giữa 2 nhóm giang hồ. Kể từ ngày thoát nạn, Minh “Đức”ngày càng liều lĩnh và có uy thế trong giới giang hồ nơi đây.

Dựa vào người em trai, ngoài việc san lấp mặt bằng, thầu xây dựng, mấy năm nay, ông Trí còn thâu tóm rất nhiều mỏ cát trên các sông ở Hà Nam. Ngoài ra, gia đình ông Trí lại sống ở thôn Bảo Lộc, phường Thanh Châu, nơi được xem là “thủ phủ” của những tay buôn bán ma túy khét tiếng của tỉnh Hà Nam.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại tá Nguyễn Văn Trung, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, cho biết đến thời điểm này vẫn chưa tìm được hung thủ bắn chết ông Trí. “Hiện chúng tôi vẫn đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ truy tìm kẻ gây án. Về nguyên nhân của vụ án, chúng tôi đang tập trung điều tra các mối quan hệ của ông Trí. Có thể ông Trí bị giết do mâu thuẫn ngoài xã hội” - ông Trung nhận định.

Bắn cả giám đốc Công an TP Phủ Lý

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, tối 14-12-2015, tại nhà riêng của trung tá Lê Đức Tùng, Trưởng Công an TP Phủ Lý, ở phường Thanh Châu cũng đã xảy ra một vụ nổ súng. Lúc này, ông Tùng đang cùng gia đình xem tivi thì một đối tượng dùng súng từ bên ngoài bắn liên tiếp qua cửa sổ vào nhà. Vụ nổ súng làm ông Tùng bị thương nhẹ ở tay. Đến nay, hung thủ của vụ nổ súng trên vẫn chưa bị bắt.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo