xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tung ảnh giết khỉ lên facebook, hàng xóm bị phạt 5,2 triệu đồng

Tuấn Minh

(NLĐO)- Sang nhà mẹ vợ chơi, thấy nhà hàng xóm đang giết khỉ, Cao Tuấn Anh ở Thanh Hóa đã chụp ảnh "tự sướng" rồi tung lên facebook để “ra oai” khiến hàng xóm bị lực lượng chức năng "hỏi thăm", phạt 5,2 triệu đồng.


Nam thanh niên tung ảnh giết khỉ lên facebook để ra oai

Nam thanh niên tung ảnh giết khỉ lên facebook để "ra oai"

Ngày 3-8, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Vũ Thiện Thuyết, Hạt phó Hạt kiểm lâm huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, cho biết đã ra quyết định xử phạt ông Lê Văn Sáu (SN 1970, ngụ xã Tân Phúc, huyện Nông Cống) số tiền 5,2 triệu đồng về hành vi “Mua bán và giết hại động vật hoang dã trái phép”.

Ông Sáu bị lực lượng chức năng huyện Nông Cống phát hiện giết 3 cá thể khỉ trưởng thành (mỗi con 12 kg) để nấu cao từ thông tin, hình ảnh được một thanh niên tung những hình ảnh giết khỉ dã man lên facebook để “ra oai” với bạn bè.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào khoảng 12 giờ 40 trưa ngày 27-7, một tài khoản trên mạng xã hội facebook có tên là Kubin Remix đã tung lên trang cá nhân của mình 3 hình ảnh khoe chiến tích 1 tuần đi săn và sản phẩm có được là nhiều cá thể khỉ bị giết hại dã man. Tài khoản facebook này chỉ nói vài dòng ngắn gọn “1 tuần đi săn thành công”, “đang cảm thấy tuyệt vời”.

Sau khi vào cuộc, lực lượng chức năng xác minh nam thanh niên đăng những hình ảnh giết khỉ lên tài khoản facebook “Kubin Remix” có tên là Cao Tuấn Anh (ngụ xóm 6, xã Tân Khang, huyện Nông Cống). Tuy nhiên, Tuấn Anh không phải là người giết khỉ mà những hình ảnh trên được thanh niên này chụp lại khi đến nhà mẹ vợ chơi, thấy nhà hàng xóm đang chuẩn bị giết khỉ nấu cao liền chụp ảnh "tự sướng" rồi tung lên facebook để “ra oai” với bạn bè.


3 cá thể khỉ được ông Sáu mua từ Gia Lai đưa về Thanh Hóa giết thịt nấu cao

3 cá thể khỉ được ông Sáu mua từ Gia Lai đưa về Thanh Hóa giết thịt nấu cao

Từ manh mối trên, lực lượng kiểm lâm đã tìm đến nhà ông Lê Văn Sáu (ngụ thôn 1, xã Tân Phúc, huyện Nông Cống) và bắt quả tang gia đình ông Sáu đang tổ chức nấu cao khỉ. Ông Sáu thừa nhận việc mình giết 3 cá thể khỉ để nấu cao. Số khỉ trên được ông mua lại của 1 người ở tỉnh Gia Lai mang về nấu cao để dùng cho gia đình.

Khỉ là loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm IIB (nhóm hạn chế khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại theo quy định tại Nghị định 32/2006/NĐ-CP ngày 30-3-2006 của Chính phủ về Danh mục động vật, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm). Mọi hành vi săn bắt, giết mổ, vận chuyển, buôn bán, nuôi nhốt trái phép khỉ đều bị nghiêm cấm. Người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính ở mức cao nhất lên đến 500 triệu đồng với cá nhân và 1 tỉ đồng với tổ chức.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo