xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tùy tiện thay đổi quy trình xử lý nước

TRUNG THANH

Công ty Nước và Môi trường Việt Nam vừa gửi công văn đề nghị cho dừng quy trình xử lý nước ở Nhà máy Nước Tân Hiệp (TPHCM), dù quy trình này được xem là “liều thuốc khắc phục nước bẩn”

Tính đến thời điểm này, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) và các đơn vị nghiên cứu vẫn chưa đưa ra kết luận chính thức về nguyên nhân chính gây nhiễm đục nguồn nước trên địa bàn TPHCM.

Chưa có cơ sở khoa học

Trong khi dư luận cứ tưởng căn bệnh nước đục đã được chữa trị tận gốc bằng việc thay đổi quy trình xử lý nước tại Nhà máy Nước Tân Hiệp (gọi là quy trình mới) thì đùng một cái Công ty Nước và Môi trường Việt Nam (VIWASE) - đơn vị tư vấn thiết kế quy trình xử lý nước (gọi là quy trình cũ) cho Nhà máy Nước Tân Hiệp - lại gửi công văn đề nghị SAWACO cho dừng quy trình này để quay về quy trình cũ.

Theo VIWASE, quy trình xử lý cũ của Nhà máy Nước Tân Hiệp đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt và về nguyên tắc, Nhà máy Nước Tân Hiệp không được thay đổi. VIWASE khẳng định tình trạng nước đục xảy ra trên mạng lưới cấp nước ở TP trong thời gian trước đây không phải do Nhà máy Nước Tân Hiệp, do đó việc giảm mangan xuống 0.02 mg/lít là không cần thiết và lãng phí.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động về vấn đề tại sao lại thay đổi quy trình xử lý khi chưa được sự chấp thuận của các cấp có thẩm quyền, ông Mai Lương Binh, Giám đốc Nhà máy Nước Tân Hiệp, cho rằng do sự cấp bách của tình trạng nguồn nước bị nhiễm đục nên sau khi tiến hành thí nghiệm thấy việc giảm hàm lượng mangan xuống thấp có thể khắc phục được hậu quả này nên Ban Lãnh đạo nhà máy đã quyết định thay đổi quy trình xử lý. “ Việc tiến hành làm các thủ tục để thay đổi quy trình xử lý mất rất nhiều thời gian, trong khi đó, người dân không thể sống trong cảnh nước đục kéo dài...” - ông Binh nói.

Theo ông Binh, sau khi thay đổi quy trình xử lý, nguồn nước máy Tân Hiệp vẫn bảo đảm các chỉ tiêu theo quy định của Bộ Y tế. Tuy nhiên, theo kỹ Sư Nguyễn Hữu Quang, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Kỹ thuật Hạt nhân trong công nghiệp - trưởng nhóm nghiên cứu tìm nguyên nhân nước đục ở TPHCM của Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt, quy trình xử lý nước mới của Nhà máy Nước Tân Hiệp chưa có cơ sở khoa học vững chắc nên không thể kết luận đây là liều thuốc đã khắc phục được tình trạng nước bẩn.

Hậu quả khôn lường

Tiến sĩ Lê Long, một chuyên gia hàng đầu về ngành cấp nước TPHCM cho rằng, do các nhà khoa học chưa thống nhất quan điểm về nguyên nhân gây nhiễm đục nguồn nước, nên để đi đến một kết luận chính thức về áp dụng quy trình xử lý như thế nào phải có... trọng tài. “Trọng tài ở đây là một cuộc thí nghiệm có quy mô lớn để làm sáng tỏ các giả thuyết và kết luận trên cơ sở số liệu khoa học chứng minh cụ thể” - TS Lê Long nói. Tương tự, GS-TS Lâm Minh Triết, nguyên viện trưởng Viện Môi trường và Tài nguyên - Đại học Quốc gia TPHCM, cũng cho rằng hiện chưa xác định được nguyên nhân chính gây nhiễm đục nguồn nước nên rất khó nhận định nên áp dụng quy trình xử lý nào.

Trong một hội thảo về nguyên nhân nước đục mới đây, Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM cũng đưa ra khuyến cáo về việc thay đổi quy trình xử lý có thể ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước, gây hậu quả khôn lường và đề nghị SAWACO nên cân nhắc kỹ khi áp dụng quy trình này. Đến hôm qua, 19-9, ban lãnh đạo Nhà máy Nước Tân Hiệp cho biết do chưa nhận được chỉ đạo của Ban Giám đốc SAWACO nên nhà máy vẫn tiếp tục xử lý nước theo quy trình mới.

Chúng tôi tìm gặp Ban Lãnh đạo SAWACO để trao đổi về vấn đề trên nhưng ông Tô Trung Dũng, Chánh Văn phòng SAWACO, cho biết do phó tổng giám đốc phụ trách kỹ thuật của tổng công ty đang dự hội thảo ở nước ngoài nên sau một tuần nữa mới có thể trả lời Báo Người Lao Động.

Phó Giám đốc Công ty Nước và Môi trường VN Đinh Viết Đường:

Việc giảm hàm lượng mangan trong nước là không cần thiết

Ông Đường khẳng định: “Đây là việc làm tốn tiền của vì hàm lượng mangan không phải là nguyên nhân gây ra nước đục”

. Phóng viên: Việc tiến hành xử lý mangan (Mn) của Nhà máy nước Tân Hiệp theo ông có làm cho nước máy của TPHCM hết đục?

- Ông Đinh Viết Đường: Như công văn trả lời chính thức của công ty, tôi khẳng định, imgnguồn nước thành phần của Tân Hiệp có hàm lượng Mn nằm trong phạm vi tiêu chuẩn cho phép. Thậm chí còn thấp hơn tiêu chuẩn rất nhiều khi chỉ ở mức < 0,2 mg/l, trong khi tiêu chuẩn chung là 0,5 mg/l. Nhiều thời điểm, Mn trong nước Tân Hiệp sản xuất còn ở mức < 0,1 mg/l. Ngay cả các nước phát triển như Mỹ và châu Âu cũng chỉ đạt mức xấp xỉ 0,1 mg/l. Và điều cơ bản là với hàm lượng Mn hiện tại không thể là nguyên nhân gây đục nước và càng không ảnh hưởng đến sức khỏe. Nếu hàm lượng Mn > 0,5 mg/l một chút quá lắm cũng chỉ có tác hại khi áo quần giặt sẽ bị ố. Chính vì vậy, việc xử lý Mn mà Tân Hiệp thử nghiệm là việc hoàn toàn không cần thiết và tốn kém tiền của.

. Ông có biết lý do nào để Tân Hiệp “sáng tạo” ra việc xử lý Mn trong nước?

- Quả thực tôi cũng chưa hiểu Tân Hiệp làm việc này vì mục đích gì, phải chăng họ quá “nhiệt tình”(?). Bởi với thiết bị, công nghệ và quy trình sản xuất nước của Tân Hiệp là do Ý thiết kế, sản xuất trên cơ sở xây dựng mô hình của Đại học Bách khoa TPHCM, trước đây nhiều năm có thể bảo đảm duy trì hàm lượng ổn định Mn < 0,2 mg/l, thậm chí thấp hơn 0,1 mg/l là việc trong tầm tay. Nhưng lạ lùng hơn, Sawaco lại có ý định ra quyết định toàn bộ nhà máy nước trực thuộc mà hàm lượng Mn > 0,1% sẽ không được hoạt động. Đây chỉ là quy định của doanh nghiệp, tuy nhiên lại đi ngược với các tiêu chuẩn hiện hành của Bộ Y tế, Bộ Xây dựng và điều đáng nói là không cần thiết.

. Về việc này, Công ty Nước và Môi trường VN sẽ xử lý ra sao?

- Chúng tôi đã đề nghị cho dừng việc thí nghiệm trên công trình sản xuất của Tân Hiệp và đưa nhà máy về hoạt động theo quy trình thiết kế đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời, chúng tôi cũng nhấn mạnh: “Các nhà máy xử lý nước trên toàn quốc cũng như trên toàn thế giới, kể cả Tân Hiệp (khi được tiến hành xây dựng) đều được thiết kế trên các cơ sở tiêu chuẩn, quy phạm, có tham khảo quốc tế. Vì vậy, việc thay đổi bất cứ một điều gì trong quy trình sản xuất cần được xem xét nghiên cứu và tính toán kỹ lưỡng.

Đề xuất giảm Mn trong nước sau xử lý của Tân Hiệp xuống giá trị luôn luôn < 0,02 mg/l là việc làm không cần thiết. Vừa gây lãng phí trong sản xuất vừa tạo căng thẳng trong quá trình quản lý vận hành.

Thế Dũng thực hiện

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo