xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ung thư hoành hành xã nghèo

Bài và ảnh: Vĩnh Quyên

Người dân xã Bình Lãnh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam đang hằng ngày lo sợ vì rất nhiều trường hợp bị ung thư

Ba năm trở lại đây, cả trăm người  dân ở nhiều thôn của xã Bình Lãnh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam mắc và chết do bệnh ung thư. Cuộc  sống nghèo khó của người dân xã Bình Lãnh càng chồng chất hơn khi “dịch” ung thư xảy đến ngày một nhiều khiến họ đi khắp nơi tìm phương thuốc chữa trị nhưng vẫn không khỏi.

Chạy chữa khắp nơi

Nằm quằn quại trên giường gần 6 tháng nay vì căn bệnh ung thu gan (giai đoạn cuối) là trường hợp của bà Lê Thị Hương, 51 tuổi, ngụ thôn La Nga. Do phát hiện bệnh trễ nên bà Hương được gia đình chuyển vào TP HCM để tiến hành xạ trị nhưng vì quá tốn kém nên đành xin xuất viện về nhà dùng thuốc nam. “Cơ thể ngày càng suy nhược, bụng phình to nhưng gia đình không biết làm sao, chỉ lo chăm nom má ngày nào mừng được ngày nấy” - con trai của chị Hương vừa nói vừa khóc.

 

Bà Lê Thị Hương đang chống chọi với căn bệnh ung thư gan giai đoạn cuối
Bà Lê Thị Hương đang chống chọi với căn bệnh ung thư gan giai đoạn cuối

 

Ông Nguyễn Văn Thọ, Trưởng thôn Nam Bình Sơn, liệt kê: “Hiện nay, cả thôn chúng tôi đã có gần 20 trường hợp chết vì ung thư, chủ yếu là ung thư máu, dạ dày, gan, phế quản, vòm họng... Chưa kể còn hơn 23 trường hợp mắc bệnh vẫn đang được điều trị các nơi hoặc ở nhà”. Ông Thọ đơn cử bà Nguyễn Thị Lý (55 tuổi) bị ung thư máu phải đưa ra tận Hà Nội để điều trị hơn 1 năm nay hay như trường hợp của bà Lê Thị Mừng (50 tuổi) bị ung thư gan, đang được chạy chữa ở TP HCM. “Còn những trường hợp chết không rõ nguyên nhân, tính từ những năm 1990 trở về trước thì khoảng hơn 30 người” - ông Thọ nói.

Theo ông Thọ, số người bị ung thư thường ở độ tuổi từ 50-60, chủ yếu là phụ nữ. Trường hợp mắc ung thư trẻ nhất tại địa phương là anh Lê Đặng Quân Ri, 25 tuổi. Anh Ri mắc bệnh ung thư tuyến giáp, được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế đã hơn 5 năm nay nhưng vẫn chưa thuyên giảm. Thương tâm hơn là trường hợp ông Nguyễn Thái (64 tuổi),  chẩn đoán bị mắc ung thư vòm họng. Dù ông đã được gia đình đưa đi điều trị ở Hà Nội năm 2002 và bệnh có thuyên giảm. Song đến nay, ông bị mất một mắt trái, hai tai điếc... do việc xạ trị nhiều lần.  “Cơ thể luôn tỏa ra mùi khó chịu vì nhiều tế bào bị chết do  nhiễm chất xạ trị” - bà Vân, vợ ông Thái,  xót xa.

Ở nhà “ủ bệnh”

Bình Lãnh là xã miền núi, trước kia bị chiến tranh tàn phá nặng nề. Do đó,  nhiều hộ dân cho rằng nguồn nước là nguyên nhân gây bệnh.

Ông Võ Hồng Mỹ, nguyên Trưởng Trạm Y tế xã Bình Lãnh, thống kê số ca bệnh được phát hiện do ung thư tăng cao trong 3 năm gần đây. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2013 tới nay, trong xã đã có 6 người  bị  ung thư ở giai đoạn cuối.

Do thiếu tiền để điều trị nên nhiều người ở thôn Cẩm Sơn, xã Bình Lãnh đành ở nhà “ủ bệnh” sau những lần đi khám. Ông Huỳnh Bá Sơn, Trưởng thôn Cẩm Sơn, dẫn chứng: “Cả thôn có gần 170 hộ với gần 500 nhân khẩu nhưng từ năm 2011 tới nay đã có 15 người chết vì mắc ung thư. Số người dân đang mắc bệnh có tới gần 20 trường hợp nhưng vì còn nghèo nên chưa dám chạy chữa”. Theo ông Sơn, cơ quan chức năng cần có phương án hỗ trợ người mắc bệnh và sớm tìm ra nguyên nhân để người dân an tâm.

Nhận định nguyên nhân xảy ra ung thư trên địa bàn thời gian qua, ông Nguyễn Phước Nhung, Chủ tịch UBND xã Bình Lãnh, cho rằng nguồn nước, đất đai của người dân đã và đang sử dụng, sản xuất bị ảnh hưởng hóa chất nặng. Vì vậy, nguyên nhân khiến người dân mắc bệnh ung thư có thể  do loại chất độc dioxin được quân đội Mỹ rải xuống trong thời kỳ chiến tranh. Khi chúng tôi đề cập đến kho thuốc sâu đặt gần UBND xã bị bỏ hoang chục năm nay, ông Nhung cho rằng chính quyền đã xử lý dứt điểm nên không gây ô nhiễm cho nguồn nước!

 

Nguồn nước nhiễm dioxin

Ông Võ Hưng Lựu, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thăng Bình, xác nhận: Cả xã Bình Lãnh có 7 thôn thì thôn nào cũng có người mắc hoặc chết vì ung thư. Trước thực trạng trên,  tháng 6-2013, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam cùng cơ quan chức năng đã tiến hành khảo sát và lấy mẫu nguồn nước tại những hộ dân bị mắc ung thư và kết quả cho thấy bị nhiễm chất độc hóa học (dioxin). Sau đó, xã Bình Lãnh được Bộ Y tế liệt vào danh sách vùng gây ung thư nhưng ở... “mức độ thấp”.

Theo ông Lựu, vào tháng 1-2014, một công trình nước sạch với vốn đầu tư gần 7 tỉ đồng được xây dựng và đã đi vào hoạt động. Công trình này để cung cấp nước sinh hoạt cho gần 300 hộ dân của một số thôn bị ảnh hưởng nặng do nguồn nước ô nhiễm ở xã Bình Lãnh.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo