
Ngoài ra, ở cơ quan Chính phủ còn có 12 ứng viên là bộ trưởng gồm: Lê Hồng Anh, Bộ trưởng Công an; Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng; Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch; Hà Hùng Cường, Bộ trưởng Tư pháp; Nguyễn Văn Giàu, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Công thương; Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo; Vũ Văn Ninh, Bộ trưởng Tài chính; Cao Đức Phát, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giàng Seo Phử, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội.
Danh sách ứng viên ĐBQH khóa XIII có 8 thứ trưởng là các ông Trần Đại Quang, Thứ trưởng Bộ Công an; Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Bộ Công an; Đỗ Bá Tỵ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Lê Hữu Đức, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Thái Bình, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Phạm Bình Minh, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Bùi Quang Vinh, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế.
So với danh sách được giới thiệu tại hội nghị hiệp thương lần thứ hai, tại hội nghị lần thứ ba này đã gạch tên ông Trần Công Toại, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc, Viện trưởng Công nghệ và Quản Trị (TPHCM). Lý do đưa ra là hồ sơ của ứng viên này không đầy đủ, chưa rõ ràng. 100% số phiếu biểu quyết đã tán thành đưa ông Trần Công Toại ra khỏi danh sách ứng cử ĐB QH khóa XIII.
Theo ông Trương Công Phú, Đảng đoàn đã rất sáng suốt khi đưa ông Toại ra khỏi danh sách vì xét năng lực cho thấy nhiều người xứng đáng hơn.
Còn theo ông Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN, khẳng định, ĐBQH phải nói lên tiếng nói của nhân dân, đặt quyền lợi của đất nước, nhân dân lên trên hết; không phải đặt quyền lợi cá nhân và lợi dụng vị trí ĐB QH để làm việc có lợi cho mình. Ông Tùng nhìn nhận: “Về lý lịch mà ứng viên ĐBQH không kê khai rõ ràng thì cần loại ngay vì ngay từ đầu ứng viên đã không trung thực với chính mình thì sao mà trung thực với nhân dân”.
Bên cạnh đó, ông Tùng cũng đề nghị cơ quan chức năng làm rõ hành động tham ô, móc ngoặc, tham nhũng của các ứng viên để loại bỏ ngay. “Đề nghị loại ứng viên kê khai không trung thực còn 182 ứng viên. Quan điểm ai không trung thực thì tiếp tục loại tiếp” – ông Tùng nhấn mạnh.
GS. Lưu Văn Đạt - Ủy viên Đoàn Chủ tịch MTTQ nhận xét, tại Hội nghị hiệp thương lần hai đã có nhiều đại biểu không tán với ứng viên Trần Công Toại và nay giải quyết dứt khoát là chính xác.
Giải đáp thắc mắc của các đại biểu, Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Trưởng ban Công tác đại biểu, Tổng Thư ký Hội đồng Bầu cử khóa XII, ông Phạm Minh Tuyên khẳng định: “Kết quả cuối cùng đối với việc lựa chọn ra những ĐBQH là phụ thuộc vào lá phiếu của cử tri. Tuy nhiên, công tác chuẩn bị nhân sự là hết sức nghiêm túc và tiếp tục xem xét, phát hiện thêm. Kể cả khi trúng cử rồi cũng chưa phải là đã chấm dứt quá trình xem xét đối với từng ĐB QH và vẫn có thể đưa ra khỏi danh sách nếu không đủ tiêu chuẩn”.
Từ 14 đến 17-4, hội nghị hiệp thương lần thứ ba ở cấp tỉnh cũng được tổ chức để lập danh sách chính thức người ứng cử ĐBQH ở tỉnh thành.
Bình luận (0)