Đợt triều cường này vẫn còn cao so với các đợt khác trong năm (nhưng sẽ không cao như đỉnh triều đầu tháng 10-2002 vừa qua) và có khả năng sẽ kết hợp với mưa lớn gây ngập nước và bể bờ bao. Hiện nay, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão (BCHPCLB) TP và chính quyền các quận, huyện ngoại thành đang tiến hành rà soát, đắp lại tất cả đoạn đê bao. Tại quận Thủ Đức, BCHPCLB TP địa phương đang tập trung nâng cấp lại các đoạn đê bao nằm trong hệ thống đê bao của rạch Gò Dưa để hạn chế tối đa tình trạng bể bờ, tràn bờ khi triều dâng tại các phường Tam Phú, Hiệp Bình Chánh, Hiệp Bình Phước...
Trong phạm vi nội thành, Công ty Thoát nước Đô thị (TNĐT) chỉ có thể giải quyết trước mắt một số khu vực ngập nặng ở quận Bình Thạnh. Để giải quyết ngập cho tuyến đường Đinh Tiên Hoàng (đoạn từ cầu Bông đến đường Bùi Hữu Nghĩa), ngày 8-10, Công ty TNĐT đã chính thức cho vận hành hệ thống máy bơm lưu động (công suất 1.800 m3/giờ) kết hợp cửa ngăn triều (đặt tại cửa xả trên tuyến kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè ngay dưới chân cầu Bông). Trong vài ngày tới, Công ty TNĐT sẽ hoàn tất hệ thống van một chiều kết hợp máy bơm đặt tại cầu Văn Thánh để giải quyết ngập cho khu vực cư xá 30-4. Tuy nhiên, hiện nay khu vực ngập nặng nhất trên diện rộng vẫn là khu vực các phường 13 (đường Nơ Trang Long), phường 25, 26, 27 (đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đinh Bộ Lĩnh, khu vực cầu Kinh...) thì vẫn chưa thể giải quyết ngay được.
Đợt triều cường đầu tháng 10 vừa qua, toàn TP có 9.200 hộ dân, khoảng 5.200 ha diện tích trồng các loại hoa màu, cây ăn trái, lúa bị ngập, trên 10 cống bị hư hỏng, 30 điểm bờ bao bị bể và sạt lở...
Bình luận (0)