. Phóng viên: Nội dung chính của cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk do ông chủ trì vào ngày 19 – 2 là gì, thưa ông?
- Ông Lê Văn Quyết: Chúng tôi nhận nhiều thông tin từ dư luận và báo chí về vụ việc nghiêm trọng này nên đã tổ chức cuộc họp với mục đích chính là lắng nghe các ngành, các cơ quan chức năng có liên quan báo cáo rõ về vụ việc.
. Vụ việc săn trộm 2 con bò tót ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô bị bắt quả tang rạng sáng 28–1, đã đủ tang chứng và vật chứng cụ thể, lẽ ra phải khởi tố ngay sau đó theo đề nghị của Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Ea Sô (ông Võ Đức Long), thế nhưng vì sao đến nay việc khởi tố đã không diễn ra như dư luận quan tâm?
- Đúng là vụ việc đã đủ điều kiện để khởi tố vụ án ngay sau đó, rồi khởi tố bị can. Sau 15 ngày kể từ khi vụ việc bị bắt quả tang mà không khởi tố vụ án thì trách nhiệm thuộc về cơ quan điều tra. Theo tôi như thế là quá chậm!
. Hôm nay (21-2), UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu xác minh lại hai con bò bị sát hại là bò Bos Bangteng (bò rừng) hay Bos Gaurus (bò tót). Nếu hai con bò này thuộc loài Bos Bangteng thì mức độ xử phạt có thay đổi không?
- Sẽ không thay đổi, vẫn truy cứu hình sự, vì cả hai loài đều thuộc nhóm động vật hoang dã quý hiếm IB – 2B.
Nhóm PV Thời sự thực hiện
Bò rừng hay bò tót?
Một trong hai con bò tót bị bắn hạ đang trong thời kỳ cho con bú
Đối chiếu: Nếu ông Võ Đức Long không kiểm tra lại ảnh chụp và băng vidéo thì 2 con bò tót bị bắn hạ đã thành bò rừng...
Theo thông tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk, theo đề nghị của Cục Kiểm lâm và nhằm xác minh thông tin bổ sung cho công tác điều tra vụ việc săn trộm 2 con bò tót vào sáng 28 – 1 trong Khu Bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Ea Sô, hôm qua 21 – 2, UBND tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản gửi các tổ chức, đơn vị có liên quan, đề nghị xác minh rõ ràng chủng loại bò bị sát hại. Dù ông Lê Văn Quyết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, khẳng định rằng loại bò này dù là Bos Bangteng (bò rừng) hay Bos Gaurus (bò tót), những người sát hại bò cũng đều bị khởi tố.
Như vậy, vì sao phải giám định lại? Ông Võ Đức Long, Phó Ban Quản lý Khu BTTN Ea Sô, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Ea Sô trình bày lại diễn tiến sự việc, cụ thể như sau:
Sau khi vụ việc bị bắt quả tang vào rạng sáng 28 – 1, lúc 15 giờ cùng ngày, Hạt Kiểm lâm Ea Sô trưng cầu giám định tang vật. Hội đồng Giám định gồm có Hạt Kiểm lâm Ea Kar, Chi cục Thú y, Công an huyện Ea Kar. 17 giờ cùng ngày, biên bản giám định kết luận 2 con bò bị sát hại là bò rừng (Bos Bangteng), thuộc nhóm 1B.
Sau khi có biên bản giám định tang vật và biên bản giám định vũ khí có đại diện cơ quan quân sự huyện Ea Kar, Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Thú y và đại diện một số ngành liên quan, Hạt Kiểm lâm Ea Sô đã làm tờ trình số 01 đề nghị khởi tố vụ án săn bắn động vật hoang dã quý hiếm và tờ trình số 04 xin để lại 2 đầu, 2 đuôi, 8 chân (tổng trọng lượng 108 kg) của hai con bò nhằm phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và đồng thời làm vật chứng của vụ án. Đề nghị này đã được UBND huyện Ea Kar đồng ý phê duyệt. Và đến 23 giờ cùng ngày, Hạt Kiểm lâm Ea Sô đã bàn giao toàn bộ số tang vật nói trên cho Hạt Kiểm lâm Ea Kar để chuyển về Chi cục Kiểm lâm tỉnh.
Tuy nhiên, ngay ngày hôm sau, 29 – 1, ông Võ Đức Long đã kiểm tra lại ảnh chụp và băng video quay được bò Bos Bangteng đang gặm cỏ trong khu bảo tồn (chúng tôi và ông Lê Văn Quyết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cũng được cho xem đoạn băng này) để đối chiếu với với hai con bò đã bị bắn hạ. Ông Long xác định: Hai con bò này là bò tót, tên khoa học là Bos Gaurus, thuộc nhóm 1B, mức đe dọa E.
Ngày 30 – 1, ông Long và đoàn cán bộ cấp trên đã đến tại hiện trường, nơi 2 con bò bị bắn và ông Long xác nhận khu vực này là nơi bò tót thường sinh sống. Trong báo cáo gửi Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk ngày 2 – 2, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Ea Sô đề nghị phải giám định lại 2 con bò này. Dư luận đánh giá sở dĩ việc giám định được tổ chức lại chẳng qua là để làm chậm trễ quá trình điều tra vụ việc (?). Theo một nguồn tin riêng của chúng tôi, nếu kết luận hai con bò thuộc loài Bos Gaurus thì dư luận thế giới sẽ rất quan tâm, vì loài này nằm trong Sách Đỏ thế giới.
Một thông tin nữa rất đáng quan tâm là, theo ông Trần Bá Phiên, Hạt phó Hạt Kiểm lâm Ea Sô, hai con bò bị bắn hạ này gồm 1 con đực và 1 con cái. Trong đó, con bò cái đang trong thời kỳ cho con bú. Chính mắt ông Phiên nhìn thấy trong số thịt bị bắt quả tang vào sáng 28 – 1 có nhiều núm vú bò mẹ còn đang ngậm sữa!
Dương Quang
Bình luận (0)