. Phóng viên: Thưa Phó Thủ tướng, trong bối cảnh kinh tế trong nước và bên ngoài còn nhiều khó khăn và khó lường như hiện nay thì đặt mục tiêu tăng trưởng GDP 5% năm 2009 có phải là quá lạc quan?
|
|
. Liệu chúng ta có thể đạt được mục tiêu đó khi mà tốc độ tăng trưởng kinh tế của quý I khá thấp?
- Đặt mục tiêu là tính trong thế chuyển động và có những điều kiện của nó. Nếu thực hiện tốt, sớm và đầy đủ cả 5 giải pháp mà Chính phủ đưa ra, chúng ta sẽ thực hiện mục tiêu tăng trưởng khoảng 5% trong năm nay. 5% là một con số thách thức thực sự bởi quý I nền kinh tế tăng hơn 3% thì quý II phải phấn đấu hơn 4%, quý III hơn 5% và quý IV phải hơn 6% mới đạt được mức GDP cả năm 2009 tăng khoảng 5%. Vì thế, chúng ta phải phấn đấu rất quyết liệt.
. Vẫn có ý kiến lo ngại về mục tiêu tăng trưởng GDP 5% vì nền kinh tế nước ta có độ mở lớn, phụ thuộc nhiều vào bên ngoài?
- Xuất khẩu năm nay sẽ không tăng được như trước vì thị trường bên ngoài thu hẹp. Nền kinh tế các thị trường xuất khẩu bị suy thoái nặng nên khả năng hàng xuất khẩu giảm cả lượng và giá. Vì thế, chúng ta phải phát triển thị trường nội địa, một số thị trường nội địa vẫn phát triển tốt như du lịch, dịch vụ bưu chính viễn thông... Phát triển thị trường nội địa phải hướng vào những lĩnh vực mà sức hấp thu còn lớn như đưa điện, dịch vụ bưu chính viễn thông về nông thôn.
. Theo Phó Thủ tướng, suy giảm kinh tế nước ta đã xuống tới đáy hay chưa và khi nào hồi phục?
- Suy giảm kinh tế VN đã đến đáy rồi. Tăng trưởng kinh tế quý I là tốc độ tăng trưởng thấp nhất trong nhiều năm qua, kể cả so với thời kỳ suy giảm kinh tế 1997-2000. Giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9-2008, kinh tế nước ta đi xuống nhanh nhưng từ tháng 2 năm nay đã bắt đầu đi lên. Tất nhiên, đi lên chậm và hồi phục chậm vì chống lạm phát thời gian qua đã làm suy yếu tăng trưởng.
Hiện công nghiệp và nông nghiệp đều tăng trưởng, dịch vụ nội địa phát triển nên có thể nói kinh tế chúng ta đã xuống mức thấp nhất, và như trong báo cáo Chính phủ thì chúng ta đã thoát khỏi suy giảm và vượt qua thời điểm khó khăn nhất. Bởi vậy chúng ta mới đưa ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm nay là 5%.
. Thưa Phó Thủ tướng, lúc này đã có thể đánh giá gì về hiệu quả gói kích cầu?
- Lúc này đã trông thấy hiệu quả của gói kích cầu. Nhìn tình hình kinh tế từ tháng 1 đến tháng 5 có thể thấy hiệu quả của gói kích cầu. Nhưng gói kích cầu còn chưa đi hết vào cuộc sống, nó sẽ còn tạo ra tiềm lực phát triển cho những tháng cuối năm.
. Cũng có những lo ngại gói kích cầu nhiều tỉ USD có thể dẫn tới lạm phát hay kích cầu cho hàng hóa nước ngoài?
- Việc đó phải luôn luôn cảnh giác. Phải nhìn kinh tế bên ngoài, kinh tế bên trong để tính.

Bình luận (0)