Theo phóng viên TTXVN tại Thụy Sĩ, đoàn đại biểu nước ta do Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu, đã tham dự 8 phiên họp của hội nghị, 14 hoạt động song phương và tham gia đối thoại với các doanh nghiệp quan tâm tới Việt Nam.
Thông qua các phát biểu và trao đổi trong khuôn khổ hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã nêu bật các thành tựu kinh tế - xã hội của Việt Nam trong năm 2008, đặc biệt là việc xử lý thành công lạm phát, nhấn mạnh quyết tâm của Chính phủ Việt Nam thực hiện cải cách hành chính, chống tham nhũng nhằm xây dựng môi trường kinh doanh, đầu tư thuận lợi và minh bạch; khẳng định Việt Nam quyết tâm thực hiện đầy đủ các cam kết gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, Việt Nam dành quan tâm đặc biệt cho đào tạo nhân lực, coi đó là khâu then chốt cho phép nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Phó Thủ tướng cũng đã chia sẻ các kinh nghiệm của Việt Nam trong lĩnh vực dạy nghề và hỗ trợ người thất nghiệp, khẳng định Việt Nam đã và sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực GD-ĐT nghề. Trong cuộc tiếp xúc với Giám đốc điều hành WEF Borge Brende, Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam có đầy đủ điều kiện và sẵn sàng phối hợp với WEF tổ chức hội nghị WEF Đông Á tại Việt Nam vào năm 2010.
Các hoạt động của đoàn Việt Nam đã nhận được sự hoan nghênh, đánh giá cao của ban tổ chức cũng như đông đảo đại biểu. Với mức tăng trưởng trên 6% và thu hút trên 60 tỉ USD vốn đầu tư trực tiếp trong năm 2008, Việt Nam được hội nghị đánh giá là một trong số ít điểm sáng về thu hút đầu tư của khu vực. Lãnh đạo nhiều tập đoàn lớn bày tỏ hoan nghênh và ủng hộ những nỗ lực bình ổn kinh tế vĩ mô và duy trì tăng trưởng của Chính phủ Việt Nam trong những năm tới, đồng thời khẳng định tiếp tục đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam bất chấp bối cảnh khủng hoảng chung của kinh tế toàn cầu.
Kết thúc chương trình làm việc tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tiếp tục dẫn đầu đoàn Chính phủ Việt Nam thăm, làm việc tại Thụy Sĩ và Phần Lan.
Bình luận (0)