xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Việt Nam - Lào ký nhiều văn kiện quan trọng

Dương Ngọc

Ngày 15-5, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith đã hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, tới chào Chủ tịch nước Trần Đại Quang và hội kiến Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Tại buổi hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng việc Thủ tướng Thongloun Sisoulith chọn Việt Nam là nước đi thăm chính thức đầu tiên đã thể hiện tình cảm sâu đậm, gắn bó thủy chung của Đảng, Chính phủ Lào đối với mối quan hệ truyền thống, hợp tác đặc biệt Việt - Lào. Thủ tướng 2 nước khẳng định quyết tâm tiếp tục gìn giữ và phát triển mối quan hệ thủy chung, đoàn kết đặc biệt; coi đây là tài sản vô giá của cả 2 dân tộc, cần luôn được gìn giữ, phát huy và truyền lại cho muôn đời sau.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith Ảnh: TTXVN

Hai bên nhất trí chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai hiệu quả kế hoạch hợp tác giữa 2 Chính phủ năm 2016 và Hiệp định Hợp tác song phương Việt Nam - Lào giai đoạn 2016-2020; tiếp tục kiện toàn Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương; phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương năm 2016 tăng 20% so với năm 2015.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Lào tiếp tục phối hợp chặt chẽ để bảo đảm đoàn kết và duy trì lập trường chung của ASEAN trong vấn đề biển Đông; góp phần duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không; thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC), sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC).

Sau hội đàm, Thủ tướng 2 nước đã chứng kiến lễ ký kết một số văn kiện giữa các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam và Lào: Bản Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư 2 nước năm 2016; Bản Thỏa thuận giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Bộ Nông Lâm Lào về việc triển khai dự án Phân vùng sản xuất nông nghiệp tại 2 tỉnh Hủa-phăn và Xiêng-khoảng; Bản Thỏa thuận giữa tỉnh Điện Biên và tỉnh Phông-xa-lỳ về việc triển khai Trường THPT huyện Bun-nửa, tỉnh Phông-xa-lỳ do Chính phủ Việt Nam tài trợ. Hai Thủ tướng cũng chứng kiến Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam hỗ trợ Chính phủ Lào 200.000 USD để phát triển công tác an sinh xã hội.

Thủ tướng lên đường thăm Liên bang Nga

Ngày 16-5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ thăm chính thức Liên bang Nga và dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 20 năm Quan hệ Đối thoại ASEAN - Nga theo lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Dmitri Medvedev.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo