xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Việt Nam - Singapore: Đối tác chiến lược

NGUYỄN TỐNG

Nội hàm đối tác chiến lược Việt Nam - Singapore bao trùm 5 trụ cột, gồm: Làm sâu sắc thêm quan hệ chính trị tin cậy lẫn nhau; tăng cường hợp tác kinh tế; nâng cao hợp tác an ninh quốc phòng; thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực khác và tăng cường hợp tác tại các diễn đàn quốc tế và khu vực

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa Singapore đã thăm chính thức Việt Nam từ ngày 11 đến 13-9.

Chiều 11-9, lễ đón chính thức Thủ tướng Singapore và phu nhân được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch. Ngay sau lễ đón, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội đàm với Thủ tướng Lý Hiển Long.

Đẩy mạnh giao lưu nhân dân

Trao đổi về hợp tác song phương, 2 nhà lãnh đạo hài lòng nhận thấy quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa 2 nước ngày càng phát triển mạnh mẽ, mang lại hiệu quả thiết thực cho nhân dân 2 nước; nhất trí cho rằng 2 bên cần duy trì thường xuyên việc trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, kể cả hợp tác giữa 2 Đảng và 2 Quốc hội; ủng hộ việc xúc tiến thành lập hội hữu nghị tại mỗi nước nhằm đẩy mạnh giao lưu nhân dân.
img
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đón Thủ tướng Lý Hiển Long đang thăm Việt Nam ngày 11-9 Ảnh: TTXVN

Hai nhà lãnh đạo đánh giá hợp tác an ninh, quốc phòng tiếp tục phát triển mạnh mẽ trên cơ sở Hiệp định về Hợp tác Quốc phòng (2009) và Thỏa thuận Hợp tác về Phòng chống tội phạm xuyên quốc gia (ký năm 2006, gia hạn 2012); hoan nghênh việc 2 nước vừa ký kết Bản thỏa thuận về cứu hộ tàu ngầm và Bản ghi nhớ về chia sẻ thông tin hàng hải phi quân sự .

Hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng hợp tác kinh tế, đầu tư và thương mại đang trở thành điểm sáng và trụ cột trong quan hệ 2 nước. Hai nước tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, năng lượng - dầu khí, nông nghiệp, xây dựng, giao thông - vận tải, lao động, tài chính, bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin…

Trao đổi về hợp tác khu vực và quốc tế, 2 Thủ tướng hài lòng về sự phối hợp chặt chẽ giữa 2 nước trong khuôn khổ ASEAN, APEC, ASEM, Liên Hiệp Quốc.

Thiết lập quan hệ mới

Hai Thủ tướng cũng chia sẻ quan điểm về vấn đề biển Đông, nhấn mạnh về sự đoàn kết và vai trò tích cực của ASEAN, đồng thời đề cao các nguyên tắc chung của ASEAN như đã nêu trong Tuyên bố 6 điểm của các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN về vấn đề biển Đông, trong đó nhấn mạnh bảo đảm hòa bình, an ninh, an toàn và tự do hàng hải tại biển Đông; giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình; tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982; thực hiện nghiêm túc và đầy đủ DOC và sớm xây dựng COC.

Trên cơ sở các thành tựu quan trọng đạt được giữa 2 nước trong 40 năm qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Lý Hiển Long đã long trọng tuyên bố chính thức nâng cấp quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam - Singapore thành đối tác chiến lược. Nội hàm đối tác chiến lược Việt Nam - Singapore bao trùm 5 trụ cột, gồm: Làm sâu sắc thêm quan hệ chính trị tin cậy lẫn nhau; tăng cường hợp tác kinh tế; nâng cao hợp tác an ninh quốc phòng; thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực khác (giáo dục, pháp luật, y tế, văn hóa - nghệ thuật - thể thao) và tăng cường hợp tác tại các diễn đàn quốc tế và khu vực.

Trong chuyến thăm Việt Nam, theo TTXVN, Thủ tướng Lý Hiển Long đã đến chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; hội kiến Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Tăng cường quan hệ quốc phòng

Để xây dựng quan hệ đối tác chiến lược, Việt Nam và Singapore đã đạt được nhận thức chung về tăng cường hợp tác giữa 2 nước trong nhiều lĩnh vực.

Trong đó,về nâng cao hợp tác an ninh quốc phòng: Tiếp tục phát huy Thỏa thuận Hợp tác Quốc phòng (năm 2009) và tăng cường hơn nữa quan hệ quốc phòng, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau bằng việc thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như trao đổi quân sự và đào tạo ở cả 2 nước, hợp tác đa phương trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN (ADMM) và ASEAN mở rộng (ADMM+) cũng như thông qua trao đổi quan điểm về các vấn đề an ninh cùng quan tâm. Tăng cường hợp tác an ninh, bao gồm nâng cao năng lực và trao đổi thông tin tình báo; thúc đẩy trao đổi thường xuyên các chuyến thăm ở cấp thứ trưởng giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Singapore; hợp tác và định hướng cho các hoạt động khác theo Thỏa thuận hợp tác về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia (ký năm 2006 và gia hạn năm 2012) hoặc trong khuôn khổ Kế hoạch hành động ASEAN về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia hoặc Thỏa thuận hợp tác khu vực về chống cướp biển và cướp tàu thuyền có vũ trang ở châu Á (ReCAAP); tăng cường trao đổi thông tin và phối hợp hoạt động trong phòng chống tội phạm và cướp biển. Lên án chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức và tăng cường hợp tác chống khủng bố quốc tế...


 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo