xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Việt - Trung: Xử lý thỏa đáng mọi vấn đề

Dương Ngọc

Trước việc lòng tin về quan hệ hai Đảng, hai nước suy giảm do bất đồng trên biển, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng hai bên cần tích cực tìm cách giải quyết thỏa đáng những vấn đề tồn tại

Tiếp tục chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam, ngày 6-11, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham dự chương trình gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt - Trung lần thứ 16; hội đàm với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, hội kiến Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Sinh Hùng và phát biểu trước QH. Hai bên đã ra Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc.

Xây dựng tin cậy chính trị

Tại hội đàm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng những năm gần đây, lòng tin về quan hệ hai Đảng, hai nước trong một bộ phận quần chúng nhân dân, cán bộ, đảng viên suy giảm bởi những tranh chấp, bất đồng về vấn đề trên biển cũng như việc một số thỏa thuận hợp tác không được thực hiện đầy đủ; đề nghị hai bên cần tăng cường xây dựng tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác, tích cực tìm cách giải quyết thỏa đáng những vấn đề tồn tại.

Nói bất đồng giữa hai nước về vấn đề biển Đông là thực tế nhưng Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh quan trọng nhất là hai bên phải tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau, kiểm soát tốt tình hình, thực hiện nghiêm túc những thỏa thuận và nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước; thông qua đàm phán giải quyết các mâu thuẫn một cách thỏa đáng, không có hành động làm phức tạp và mở rộng tranh chấp, không theo đuổi mục tiêu quân sự hóa; bảo đảm an toàn hàng hải, hàng không và các hoạt động đánh bắt hải sản bình thường của ngư dân; cùng tạo dựng và gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định phục vụ mục tiêu phát triển của cả hai nước và khu vực.

 


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sau cuộc hội kiến sáng 6-11. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sau cuộc hội kiến sáng 6-11. Ảnh: TTXVN

 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực, sớm có biện pháp hữu hiệu để hướng tới cân bằng cán cân thương mại và tăng cường hợp tác đầu tư các dự án lớn tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định Đảng, nhà nước và nhân dân Trung Quốc coi trọng quan hệ truyền thống láng giềng, hữu nghị với Việt Nam. Cho rằng quan hệ Trung - Việt đang đứng trước cơ hội phát triển mới, ông Tập Cận Bình nói hai bên cần củng cố truyền thống hữu nghị, tiếp tục duy trì giao lưu cấp cao, mở rộng các lĩnh vực hợp tác thực chất; thúc đẩy kết nối chiến lược phát triển “một vành đai, một con đường” và “hai hành lang, một vành đai”; thúc đẩy giao lưu nhân dân; xử lý thỏa đáng bất đồng, kiên trì tôn trọng lẫn nhau, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng hai bên cần nỗ lực kiểm soát các bất đồng thông qua hiệp thương để duy trì hòa bình, ổn định trên biển.

Tuyên bố chung gồm 11 điểm

Phát biểu trước 400 thanh niên tiêu biểu Việt - Trung, ông Tập Cận Bình khẳng định nhân dân Trung Quốc quan niệm “kỷ sở bất dục vật thi ư nhân” (cái gì mình không muốn thì đừng ép người ta chấp nhận). Trung Quốc không chấp nhận cường quốc tất bá (cường quốc xưng bá chủ), sẽ tiếp tục kiên trì đi sâu hợp tác cùng có lợi và kết nối với các nước xung quanh, trong đó có Việt Nam. Nêu việc hai nước có chế độ chính trị tương đồng và đều đang trong giai đoạn phát triển quan trọng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ mong muốn tuổi trẻ là chủ nhân tương lai của mỗi nước, cần phải là lực lượng nòng cốt, chủ công biến khát vọng to lớn của mỗi dân tộc thành hiện thực.

Nhân chuyến thăm, hai bên đã ra Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc gồm 11 điểm, cam kết thực hiện phương châm “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và tinh thần “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”. Trong đó có kiểm soát bất đồng, duy trì hòa bình trên biển; nhấn mạnh nghiêm túc tuân thủ những nhận thức chung quan trọng đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước; nghiêm túc thực hiện Thỏa thuận về Những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam - Trung Quốc; sử dụng tốt cơ chế đàm phán cấp chính phủ về biên giới lãnh thổ; kiên trì thông qua hiệp thương và đàm phán hữu nghị, tìm kiếm giải pháp cơ bản và lâu dài mà hai bên đều có thể chấp nhận được. Hai nước nhất trí cùng nhau kiểm soát bất đồng trên biển, thực hiện đầy đủ và có hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC), thúc đẩy sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC) trên cơ sở hiệp thương thống nhất. Cam kết không có hành động làm phức tạp, mở rộng tranh chấp, xử lý kịp thời, thỏa đáng vấn đề nảy sinh; duy trì hòa bình, ổn định ở biển Đông và quan hệ song phương.

 

Lấy đại cục làm trọng

Trong bài phát biểu dài 20 phút trước Quốc hội vào sáng 6-11, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh tình hữu nghị truyền thống Trung - Việt là tài sản quý báu của hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước, cần phải hết sức quý trọng và gìn giữ. Viện dẫn nhiều ngạn ngữ nói về quan hệ Việt - Trung, khẳng định Trung Quốc hết sức coi trọng phát triển quan hệ với Việt Nam, ông Tập Cận Bình cho rằng láng giềng khó tránh va chạm nhưng “chữ tín là nền tảng để làm bạn”, hai nước cần kiên trì lấy đại cục làm trọng, kiên trì tôn trọng lẫn nhau, hiệp thương hữu nghị, kiểm soát bất đồng, hợp tác cùng có lợi để mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước; giữ gìn hòa bình, ổn định và phồn vinh trong khu vực. Nhắc lại câu thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Núi cao lên đến tận cùng/Thu vào tầm mắt muôn trùng nước non” và một câu thơ của Vương Bột (nhà thơ thời Đường của Trung Quốc), nhìn nhận quan hệ Việt - Trung đang đứng trên khởi điểm lịch sử mới, ông Tập Cận Bình mong muốn hai nước hãy đứng cao nhìn xa, chung tay và cố gắng để có những đóng góp mới to lớn hơn nữa vào việc mở ra cục diện mới đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung - Việt.

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng thể hiện sự tin tưởng những định hướng trong quan hệ Việt - Trung sẽ được nghiêm túc thực hiện, tiếp tục kiểm soát bất đồng, vượt qua trở ngại để đưa quan hệ hai nước phát triển lành mạnh, thực chất, ổn định vững chắc hơn.

N. Quyết

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo