Năm 1994, ông Hương bị Công an TP Hà Nội bắt giam với cáo buộc có liên quan đến một đường dây mua bán trẻ em Việt Nam mồ côi, tàn tật sống ở các cơ sở nuôi dưỡng trên địa bàn, sau đó môi giới làm dịch vụ giao trực tiếp cho người nước ngoài nhận làm con nuôi để kiếm lời. Ngoài ra, ông Hương còn bị truy tố về tội làm giả mạo giấy tờ và bị gia hạn tạm giam. Hai năm sau, tại phiên tòa sơ thẩm ngày 12-11-1996, TAND TP Hà Nội tuyên ông Hương không phạm tội. Sau đó, VKSND TP Hà Nội kháng nghị lên TAND Tối cao đề nghị xét xử lại theo trình tự phúc thẩm. Đến ngày 23-5-1997, vụ án được đem ra xét xử và TAND Tối cao đã bác kháng nghị của VKSND TP Hà Nội.
Bình luận (0)