(NLĐ) - Tại hội nghị lần thứ 6 của Liên Hiệp Quốc (LHQ) về thúc đẩy Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT) diễn ra ngày 25-9, Đại sứ Hoàng Chí Trung, Phó trưởng Phái đoàn đại diện thường trực VN tại LHQ, đã khẳng định lập trường nhất quán của VN là hoàn toàn ủng hộ các mục tiêu giải trừ quân bị, trong đó ưu tiên cao nhất là giải trừ vũ khí hạt nhân và không phổ biến hạt nhân.
Theo TTXVN, Đại sứ Hoàng Chí Trung nhấn mạnh, phù hợp với lập trường nguyên tắc và lâu dài này, VN thừa nhận tất cả các văn kiện cốt lõi của giải trừ vũ khí hạt nhân như Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân, CTBT... Đây là những trụ cột của cơ chế không phổ biến và giải trừ vũ khí hạt nhân của LHQ.
Đại sứ nêu rõ VN là một trong những nước đầu tiên ký CTBT năm 1996 và phê chuẩn năm 2006. Tuy nhiên, sau 13 năm được mở để ký, do chưa đạt được yêu cầu về số nước ký và phê chuẩn, CTBT vẫn chưa có hiệu lực. VN nhấn mạnh cộng đồng quốc tế cần khẩn cấp có những nỗ lực lớn hơn nữa ở mọi cấp để CTBT có hiệu lực do tầm quan trọng sống còn của nó đối với các mục tiêu không phổ biến và giải trừ vũ khí hạt nhân cũng như hòa bình và an ninh thế giới. VN muốn nhấn mạnh trách nhiệm đặc biệt của các nước có vũ khí hạt nhân đối với hòa bình và an ninh toàn cầu.
Bình luận (0)