Ông Ngô Đức Thắng cho rằng cải tổ HĐBA phải toàn diện, phải được thực hiện trong khuôn khổ tăng cường quyền lực của Đại Hội đồng, dựa trên sự minh bạch và các nguyên tắc dân chủ. Đại diện VN nêu rõ, cuộc cải tổ này phải phản ánh ba thành tố cơ bản: tăng số nước thành viên, quá trình đưa ra quyết định, các phương pháp làm việc. Theo đó, VN ủng hộ việc mở rộng cả hai thành phần thường trực và không thường trực của HĐBA; chú trọng cải tiến các thể thức làm việc và quá trình đưa ra quyết định để làm cho HĐBA có tính dân chủ, tính đại diện, công khai và trách nhiệm cao hơn. Trong phát biểu của mình, đại diện VN cũng kêu gọi HĐBA xem xét lại tính hiệu quả của các biện pháp trừng phạt đã đặt lên một số nước thành viên, gây ra những đau khổ không kể xiết cho những người dân vô tội, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em và đề nghị dứt khoát không sử dụng những biện pháp trừng phạt lỗi thời này.
Bình luận (0)