xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ cá chết ở Đà Nẵng: Nhiều cống xả nước thải ra hồ bốc mùi thối

Q. Quý

(NLĐO)- Liên quan đến vụ cá chết nổi trắng công viên 29-3 (Đà Nẵng), người dân đã phát hiện trong công viên có nhiều cống xả nước thải bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Chiều 2 – 8, cá ở trong hồ công viên 29-3 vẫn tiếp tục chết. Nhân viên thuộc Công ty thoát nước và xử ly nước thải vớt thêm hơn 300kg cá chết đem đi tiêu hủy. Đồng thời, người dân cũng phát hiện trong công viên có nhiều cống xả nước thải bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Cá tại hồ công viên 29/3 vẫn tiếp tục chết
Cá tại hồ công viên 29/3 vẫn tiếp tục chết

Theo quan sát của chúng tôi, hàng trăm kg cá rô phi chết tiếp tục được vớt lên, rắc vôi bột và đem đi tiêu hủy. Trong đó có nhiều con cá rất to hơn cả bàn tay người lớn. Trong khi nguyên nhân cá chết chưa được tìm ra, thì ngay bên trong hồ công viên, nhiều cống xả nước thải lộ thiên vẫn đang tiếp tục chảy ra hồ có màu trắng nhợt và bốc mùi hôi thối khiến nhiều người đi qua phải bịt mũi. Nhiều người cho rằng, các cống này xả nước thải sinh hoạt, có cống xả nước thải sinh hoạt từ sân bay Đà Nẵng. Quan sát tại hồ, ở đây có nhiều cống nước thải nằm lô thiên, nước thải chảy ra liên tục và có mùi hôi thối. Đặc biệt là khu vực gần cống xả nước thải phía đường Nguyễn Tri Phương có mùi hôi rất nặng.

Hàng trăm kg cá chuẩn bị đem đi tiêu hủy
Hàng trăm kg cá chuẩn bị đem đi tiêu hủy

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Mai Mã – Giám đốc công ty thoát nước và xử lý nước thải TP Đà Nẵng, cho biết tình trạng nước chảy ra các cống ở hồ công viên 29-3 chỉ mới xảy ra chứ lâu nay không có tình trạng chảy như vậy. Theo ông Mai Mã, một số cống ở hồ công viên đã có hệ thống cống bao không cho nước chảy vào hồ, chỉ trường hợp khi mưa mới chảy được. Tuy nhiên hiện nay dù không mưa nhưng nước vẫn chảy thì không loại trừ cống bao bị tắc, bồi lấp. Bên cạnh đó, một số cống không có cống bao nên nước thải vẫn chảy vô tư. Dù đã có cống ngăn rồi nhưng không xử lý được triệt để. “Chúng tôi sẽ đề xuất UBND quận và thành phố tiến hành nạo vét các cống bao, lòng hồ, chỉnh sửa lại vành đóng mở các cửa vào của cống trong hồ. Trước mắt sẽ dùng vôi đất ngăn không cho chảy vào hồ. Đồng thời sẽ có báo cáo thành phố xử lý giải quyết triệt để các cống còn xả nước thải trực tiếp vào hồ”, ông Mã nói.

Lấy mẫu nước đi xét nghiệm tại các cống xả nước thải ra hồ công viên 29/3
Lấy mẫu nước đi xét nghiệm tại các cống xả nước thải ra hồ công viên 29/3

Trả lời về nghi vấn nước thải từ sân bay Đà Nẵng đổ thẳng trực tiếp vào lòng hồ, ông Mã khẳng định: “Hiện các cống phía đường Nguyễn tri phương, Nguyễn Văn Linh, Lê Đình Lý có nước thải sinh hoạt chảy vào hồ. Tuy nhiên tôi khẳng định không có nước thải từ sân bay chảy vào lòng hồ”.

Cũng trong sáng cùng ngày, Chi cục Bảo vệ Môi trường đã tiến hành lấy mẫu nước xét nghiệm tại các cống xả thải trong hồ công viên 29-3. Ông Đặng Quang Vinh – Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường cho biết sẽ sớm có kết quả xét nghiệm trong vài ngày tới.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo