Được biết bà Chung Thị Mỹ Lệ, vừa bị Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM khai trừ Đảng và buộc thôi việc cách đây không lâu.
Ngày 29-12-1998, bà Lệ được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm ITC. Tuy vũ trường Blue được Sở VHTT cấp giấy phép cho ITC, nhưng thực chất từ trước cho đến khi xảy ra vụ cháy, đều do tư nhân đầu tư liên doanh và tư nhân lại “sang” tay nhiều lần. Cho đến tháng 6-2001, bà Chung Thị Mỹ Lệ đã ký biên bản thỏa thuận với bà Lê Ngọc Thủy (nhưng thực chất là hợp thức hóa sự sang nhượng tay đôi giữa ông Tiết Cẩm Quyền với bà Thủy), đồng ý để bà Thủy tổ chức kinh doanh vũ trường. Hàng tháng bà Thủy nộp cho ITC 3.200 USD cộng với thuế GTGT. Tiếp theo, để hợp thức hóa việc cho bà Thủy đầu tư kinh doanh vũ trường, ngày 31-8-2001 bà Lệ đã ký hợp đồng sử dụng tay nghề kỹ thuật với bà Thủy và ký quyết định bổ nhiệm Nguyễn Trọng Cường, nhân viên ITC là trưởng ban quản lý vũ trường, bà Thủy làm phó ban. Quá trình hoạt động của vũ trường Blue từ việc kinh doanh, sửa chữa, cải tạo, bà Chung Thị Mỹ Lệ đều không... quan tâm.
Còn Lê Hồng Thăng, đội trưởng đội bảo vệ phòng cháy chữa cháy, trong ca trực đã để nhóm thợ hàn mang máy hàn và dụng cụ vào hàn tại vũ trường gây cháy mà không hề biết...
Như vậy, cho đến nay đã có 10 người bị khởi tố, trong đó có 7 bị tạm giam và 3 người được tại ngoại. Vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ vai trò, trách nhiệm của một số người.
Bình luận (0)